Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp được trang bị pháo, trực thăng "cá heo"... nhằm thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, giám sát trên biển. Trong chuyến thăm xã giao tại Hải Phòng, Hải quân Pháp đã có nhiều hoạt động giao lưu về chiến thuật, công tác tuần tra trên biển, phòng cháy chữa cháy... với Hải quân Việt Nam.
Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 1

Tàu giám sát Prairial của Hải quân Pháp vừa hoàn tất chuyến thăm xã giao và hợp tác tại cảng Hải Phòng (diễn ra từ 29/3-6/4). Chuyến thăm đánh dấu tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt về tự do hàng hải.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 2

Ngày 5/4, các thủy thủ trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp có buổi diễn tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hải quân Việt Nam về công tác tuần tra xử lý hoạt động tàu cá trái phép, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên biển.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 3

Tại buổi giao lưu, lực lượng Hải quân Việt Nam và Pháp đã có buổi trao đổi lý thuyết về công tác phòng cháy chữa cháy, đào tạo nhân viên cứu hỏa bài mô phỏng phương án cứu hỏa.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 4

Đây cũng là buổi trao đổi kinh nghiệm xử lý khi gặp tàu lạ trên biển đầu tiên giữa lực lượng hải quân hai quốc gia.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 5

Đại diện lãnh đạo Hải quân Việt Nam và Pháp trao tặng những vật kỷ niệm sau khi kết thúc buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 6

Thủy thủ người Pháp giới thiệu về chiếc tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác tuần tra, giám sát trên biển.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 7

Theo giới thiệu của thủy thủ, tàu Prairial được trang bị hệ thống điều khiển điện tử hiện đại.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 8

Đại tá Francois Maignan – Chỉ huy tàu Prairial Pháp cho biết, tàu Prairial từng đến cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) vào tháng 3/2021.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 9

Theo Đại tá Francois Maignan, nhân chuyến thăm đầu tiên trong giai đoạn hậu dịch, các thủy thủ của Hải quân Pháp tổ chức các chương trình hợp tác giữa Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam như: trình diễn và trao đổi kinh nghiệm chiến thuật, thăm tàu của Việt Nam, giao lưu bóng chuyền… Trong ảnh: Tháp pháo cỡ lớn với hai khoang điều khiển trước buồng lái tàu.

Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 10
Tàu Prairial của Hải quân Pháp mới trang bị chiếc máy bay trực thăng "cá heo". Tổ lái gồm 4 thành viên: phi công, thợ lặn... nhằm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, cứu hộ, vận chuyển hàng hóa.
Cận cảnh trực thăng 'cá heo' trên tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp ảnh 11

Riêng chiếc máy bay trực thăng có buồng riêng chứa đầy đủ trang thiết bị, phụ kiện phục vụ việc bảo trì, bảo dưỡng thay thế phụ tùng khi cần thiết.

Đại tá Francois Maignan cũng chia sẻ, dịp này là lần đầu tiên diễn ra các hoạt động hợp tác Pháp – Việt trong lĩnh vực quân y, tổ y tế của tàu sẽ gặp gỡ các bác sỹ quân y của Việt Nam.

Ngày 6/4, tàu Prairial rời cảng Hải Phòng, Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam sẽ có một hoạt động diễn tập chiến thuật trên biển. Trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi, liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết.

Ông Nicolas Warnery – Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết, chương trình giao lưu giữa Hải quân Pháp và Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động chuyến thăm xã giao và hợp tác tại cảng Hải Phòng. Chuyến thăm lần này đặc biệt mang tính biểu tượng vì trùng với kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như 10 năm thiết lập đối tác chiến lược giữa hai nước.
MỚI - NÓNG