Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất

TPO - Tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang được gấp rút hoàn thành trước ngày 20/7.
Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 1

Theo thiết kế, quần thể tượng đài gồm có 7 nhân vật: 2 chiến sĩ CSGT; 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC; 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 trẻ em.

Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 2

Tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông.

Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 3
Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 4

Tượng đài đang được gấp rút thi công để kịp hoàn thành ngày 20/7/2022.

Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 5

Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và cảnh sát PCCC, rất gần gũi với nhân dân.

Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 6
Cận cảnh thi công tượng đài Cảnh sát giao thông và PCCC ở công viên Thống Nhất ảnh 7

Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".