Cận cảnh tàu tuần tra Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng

Tàu Yashima có chiều dài 130m, chiều rộng 15,5 m, lượng dãn nước trên 500 tấn.
Tàu Yashima có chiều dài 130m, chiều rộng 15,5 m, lượng dãn nước trên 500 tấn.
TPO - Sáng 10/5, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Bộ tư lệnh cảnh sát biển, UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng đã tổ chức lễ đón tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản Yashima PLH 22 cùng 59 thủy thủ đoàn. 

Đại tá Akihiro Hirano, trưởng đoàn, cho biết: “Từ năm 2009, chúng tôi bắt đầu đến các nước Đông Nam Á để ngoại giao, trao đổi kĩ thuật, kĩ năng tìm kiếm cứu nạn trên biển đồng thời thắt chặt quan hệ với các nước. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản".

Đại tá Akihiro Hirano cho biết thêm chuyến thăm này, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ trao đổi kinh nghiệm về an ninh phi truyền thống trên biển, kinh nghiệm phòng chống tội phạm trên biển và thực tập phương án tìm kiếm cứu nạn vào những ngày cuối cùng.

Chuyến thăm sẽ kéo dài 5 ngày, từ 10 – 14/5.

Cận cảnh tàu tuần tra Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng ảnh 1

Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa cho trưởng đoàn tàu Yashima.

Cận cảnh tàu tuần tra Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng ảnh 2
Cận cảnh tàu tuần tra Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng ảnh 3

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ trao đổi kinh nghiệm về an ninh phi truyền thống trên biển, kinh nghiệm phòng chống tội phạm trên biển.

Cận cảnh tàu tuần tra Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng ảnh 4
Cận cảnh tàu tuần tra Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng ảnh 5

Trong những ngày cuối của chuyến thăm, hai bên sẽ thực tập phương án tìm kiếm cứu nạn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.