Cận cảnh sân bay trực thăng cấp cứu đầu tiên được cấp phép tại bệnh viện
TPO - Sân bay cấp cứu trực thăng đầu tiên được cấp phép tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) với định hướng trở thành trung tâm cấp cứu đường bộ - đường không và đường biển của khu vực phía Nam.
Sáng 19/12, Bệnh viện quân y 175 chính thức ra mắt sân bay cấp cứu trực thăng nằm trên nóc tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện 175 cho biết, sau gần một năm thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Bệnh viện đã chuẩn bị đội ngũ nhân lực, tập huấn để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào khai thác sử dụng sân bay cấp cứu trực thăng.
Ngoài phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, sân bay cấp cứu trực thăng của Bệnh viện quân y 175 sẽ là điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến là Trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ - đường thủy - đường không, giải quyết tất cả tình huống, sự cố thảm họa, thiên tai… đảm bảo phục vụ tốt sức khỏe cán bộ, nhân dân TP.HCM, các tỉnh lân cận và khu vực.
Bệnh viện thường xuyên duy trì huấn luyện tổ cấp cứu đường không với một đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tinh thần, ý trí, trách nhiệm cao.
Chủ động phối hợp kịp thời cùng Sư đoàn 370/Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp cứu biển đảo khi có lệnh, đặc biệt có những chuyến bay đêm trong tình hình thời tiết phức tạp, có chuyến đón 2 bệnh nhân ở 2 đảo khác nhau.
Trước đây các ca bệnh nặng, khó, phức tạp cấp cứu bằng đường không, được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó chuyển về Bệnh viện mất một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, khi sân bay này hoạt động, thời gian đưa bệnh nhân từ máy bay vào thẳng khoa cấp cứu hoặc phòng mổ chỉ mất 3 phút.
Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 175 có quy mô 500 giường, theo mô hình Viện trong Bệnh viện và có sân bay, đỗ trực thăng để bảo đảm kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị đối với các ca bệnh nặng, khó, phức tạp từ vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc về Bệnh viện điều trị. Sân bay trực thăng đã được nghiệm thu, bay thử, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào khai thác sử dụng cùng với dự án Viện chấn thương chỉnh hình vào cuối năm 2019.
TPO - Tại nơi trọ của Phi và Thể thuộc xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 12.200 viên ma túy dạng hồng phiến, với trọng lượng hơn 1,3kg, và 1 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 8,3 gram.
TPO - Theo ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, giàu sáng tạo, “ai cũng muốn 'cháy' hết mình” cho công việc nên kết quả công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng "rất tốt".
TPO - "Trong số 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV có 33 người được các tổ chức, cơ quan giới thiệu; 3 người tự ứng cử", ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
TPO - Sau khi 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại TT-Huế được đưa ra lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và được hội nghị tín nhiệm 100% biểu quyết nhất trí, có 3 người đã xin thôi ứng cử.
TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào.
TPO - Tuy đạt được một số kết quả, trong đó có mở mới 7 tuyến buýt, tuy nhiên đề cập đến kết quả hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 (Quý I), ngày 16/4 lãnh đạo Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, lượng khách mua vé đi xe buýt giảm hơn 10% so với năm trước.
TPO - Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, vừa được Ban Chấp hành Trung ương điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
TPO - Ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản giao công an tỉnh điều tra thông tin “những đoàn xe chạy xuyên đêm chở gỗ về một xưởng gỗ lớn tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông”.