Cán bộ, công chức, viên chức trẻ: Phải tiên phong trong cải cách hành chính

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà biểu dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác. Ảnh: Bình Minh.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà biểu dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác. Ảnh: Bình Minh.
TP - “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ cần tự xây dựng mục tiêu rèn luyện, tự nâng cao năng lực, trình độ cho bản thân, bắt kịp tốc độ phát triển của xã hội; đáp ứng tốt nhu cầu công việc và quyền được tiếp cận thông tin của nhân dân; nhận thức và thể hiện rõ vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ nhân dân, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại buổi gặp mặt các gương tiêu biểu đoạt Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ IV năm 2017, ngày 1/10.

 Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Bạn Võ Minh Trung (SN 1984), Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Bí thư chi đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai được xem là một trong những “cây sáng kiến” tạo ra bước đột phá trong phong trào cải cách hành chính ở Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai. Trung đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trung đưa ra sáng kiến thực hiện Đăng ký doanh nghiệp qua mạng và nhận hồ sơ, trả kết quả tại nhà. Sáng kiến này rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày làm việc, cá nhân, tổ chức không mất thời gian đi lại. Các bước đăng ký doanh nghiệp được thông tin rõ ràng, công khai, minh bạch qua đó hạn chế tình trạng thiếu trách nhiệm của công chức trong công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ.

Từ những kết quả đạt được của dịch vụ trên, sáng kiến của Trung được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, phát triển, xây dựng chương trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia dùng chung cho cả nước.

“Hiện xin chủ trương đầu tư, doanh nghiệp phải chờ đợi 35 ngày làm việc là quá dài và cần rút ngắn. Chúng tôi đang xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành liên quan, quyết tâm rút ngắn thời gian trên. Chúng ta cần cách mạng hơn nữa, bước đầu có thể còn 25 - 30 ngày làm việc, sau đó, sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian. Những việc làm tuy nhỏ nhưng giúp nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, nắm bắt cơ hội kinh doanh”, Trung nói.

Cũng tiên phong với những sáng kiến cải cách hành chính, bạn Trần Hữu An (SN 1987), Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiết kiệm ngân sách cho tỉnh Thừa Thiên - Huế hàng tỷ đồng. Nhìn thấy những quy trình, thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, An là người tham mưu với lãnh đạo đề nghị sửa đổi, bổ sung 10 thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thành phần về hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện của 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; chi phí thực hiện thủ tục cải cách hành chính tiết kiệm ước đạt 1,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí 44%.

Tại buổi gặp mặt, trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã thẳng thắn kiến nghị thời gian tới cần có nhiều chính sách, môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học trẻ tài năng ở nước ngoài về làm việc, cống hiến cho đất nước; có nhiều chính sách cải cách hành chính phù hợp từng lĩnh vực; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất về các vùng khó khăn; tổ chức thêm nhiều hội nghị, diễn đàn kinh tế để thanh niên tiếp cận tri thức, công nghệ hiện đại…

Cùng xây dựng Chính phủ kiến tạo và liêm chính

Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tuyên dương; đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải thưởng của T.Ư Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức, phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, có tính chuyên nghiệp cao trong phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của đất nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính quốc gia. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, tuyển dụng cán bộ gắn với tinh giản biên chế, thay đổi vị trí việc làm; quy định rõ chức năng, thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức, giảm thiểu tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phát huy tối đa khả năng cống hiến của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy lùi quan liêu, cùng chung tay xây dựng chính phủ kiến tạo và liêm chính...

Phó Thủ tướng đề nghị: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự xây dựng mục tiêu rèn luyện, tự nâng cao năng lực, trình độ cho bản thân, bắt kịp tốc độ phát triển của xã hội; đáp ứng tốt nhu cầu công việc và quyền được tiếp cận thông tin của nhân dân; nhận thức và thể hiện rõ vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ nhân dân, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, T.Ư Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trí truệ sức trẻ, tinh thần sáng tạo của các cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi nhận giải thưởng lần này sẽ tiếp tục lan toả phong trào thi đua, rèn luyện, nâng cao trình độ đến các cán bộ công chức trẻ cả nước để đoàn viên, thanh niên thực sự trở thành lực lượng xung kích, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước.

Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi nhằm tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác và thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” do T.Ư Đoàn triển khai, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn. 45 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi nhận giải thưởng lần này được bình xét từ 208 hồ sơ của 57 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.