Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Suốt 3 tháng ròng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ ở Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng kê bàn học để ngủ trong hội trường, nhường phòng cho người cách ly. Nhiều hôm, các anh ăn tạm ổ bánh mì, hộp cơm nguội; thức trắng để đón người vào cách ly.

Ngày 23/7, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết từ kiến nghị của Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng (Trung tâm), phòng chức năng của thành phố đã chi 8,4 triệu đồng để hỗ trợ tiền ăn cho 5 trường hợp đang cách ly.

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 1

Tặng quà cho cháu bé theo cha mẹ đi cách ly

5 trường hợp này là người Cơ Tu từ Quảng Ngãi vào Đà Lạt làm thuê. Vì liên quan đến lái xe mắc COVID-19 nên trở thành F1, phải đến Trung tâm cách ly. Cả 5 người đều thiếu quần áo và không có khả năng đóng tiền ăn, do đó Trung tâm đề xuất UBND TP. Đà Lạt hỗ trợ.

Cách đây vài ngày, ông H.Q.V. (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lái xe máy đưa con trai là H.L.A.T (17 tuổi) đến Viện Pasteur test nhanh. Khi nhận kết quả con trai bị dương tính với SARS-CoV-2, ông trở thành F1. Khi vào Trung tâm cách ly, ngoài bộ đồ mặc trên người, ông V. không có tư trang gì; hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trung tâm đã tặng quần áo rồi báo cáo lãnh đạo thành phố, đề nghị hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày cho ông trong suốt thời gian cách ly. Ông còn được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng thêm quần áo và nhu yếu phẩm.

2 khối nhà A, B của Trung tâm được trưng dụng làm khu cách ly phòng dịch COVID-19 cho 120 người. Lực lượng điều hành hoạt động gồm 25 người, ngoài cán bộ, chiến sĩ công an, còn có 2 “chị nuôi” và 2 y bác sĩ túc trực 24/24.

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 2

Hai "chị nuôi" thường xuyên đổi món cho người cách ly

Lúc cao điểm, có tới 102 người đến cách ly nên mọi người chung tay phục vụ, bất kể ngày đêm. Đặc biệt, 6 người làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn, đưa cơm, thực phẩm cho người cách ly… được bố trí ăn riêng, ngủ riêng một khu vực để phòng ngừa lây nhiễm chéo. Các cán bộ, chiến sĩ khác thì nhường phòng cho các F1, chuyển đến hội trường, lấy bàn ghế kê sát lại rồi trải nệm làm giường ngủ.

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 3

Cán bộ, chiến sĩ kê bàn học để ngủ trong hội trường

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 4

Trung tâm tiếp nhận nhiều người vào cách ly

Chị Nguyễn Thị Ánh, một đầu bếp của Trung tâm cho biết hằng ngày phải thay đổi thực đơn để người cách ly không nhàm chán. Trong số những người đi cách ly có cả thầy tu hoặc những người ăn chay trường, hai “chị nuôi” làm thêm các món chay phục vụ theo nhu cầu.

Ngày lễ thiếu nhi, Thượng tá Đinh Văn Sáu, Phó Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm) đích thân đi mua quà về tặng 2 cháu bé trong khu cách ly. Đêm hôm khuya khoắt, hễ có điện thoại của bên y tế báo chuyển người đến cách ly là giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên phải thức tới sáng hôm sau để tiếp đón, bố trí vào các phòng cách ly phù hợp.

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 5

Phòng cách ly của Trung tâm

Có lần các F1 mang theo cả can rượu 20 lít vào khu cách ly, dự định nhâm nhi với nhau cho đỡ buồn. Trung tâm phải tạm giữ, khi hết thời gian cách ly trả lại cho họ. Đôi khi, người nhà của các trường hợp cách ly gửi nhu yếu phẩm vào, trong giỏ có cả bia, rượu. Khi bị tạm giữ chất có cồn này, một số người tỏ ra khó chịu. Thấu hiểu người cách ly bị tù túng gây ra tâm lý ức chế, các cán bộ, chiến sĩ phải luôn nhỏ nhẹ, động viên để họ hợp tác phòng dịch.

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 6

Các cán bộ chiến sĩ ăn cơm hộp, chuẩn bị đón người vào cách ly

Điều an ủi là sau khi hết 3 tuần cách ly phòng dịch COVID-19, nhiều người chân thành bày tỏ sự cảm kích vì đã được chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình; khu cách ly an toàn, sạch sẽ, thức ăn phong phú; cán bộ vui vẻ, hòa nhã…

Cán bộ chiến sĩ kê bàn ngủ suốt 3 tháng, nhường phòng cho người cách ly ảnh 7

Các F1 rời Trung tâm sau khi hoàn thành thời gian cách ly

MỚI - NÓNG