Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giữa những cơn mưa rừng bất chợt, các chiến sĩ CSGT, cơ động dầm mưa hàng giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh dọc Quốc lộ 14, đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên.

Có mặt tại điểm kiểm soát dịch COVID-19 xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột - cửa ngõ vào tỉnh Đắk Lắk, PV ghi nhận sự vất vả của các chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Trong đêm mưa, trung tá Thái Văn Trung- Đội tuần tra Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk), liên tục thổi còi, ra hiệu lệnh cho các phương tiện dừng xe, hướng dẫn vào chốt khai báo y tế. Công việc này, anh cùng nhiều đồng đội duy trì hơn 1 tháng qua, từ khi chốt Hòa Phú được thành lập.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 1

Trung tá Thái Văn Trung ra hiệu cho các phương tiện dừng xe, vào khai báo y tế

Do đặc thù công việc phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt nên hầu như anh Trung phải di chuyển. Trong đêm tối, bóng anh thoắt ẩn, thoắt hiện giữa dòng xe tấp nập. Để đảm bảo sức khỏe, làm tròn nhiệm vụ trực chốt 24/24 giờ, anh Trung cùng đồng nghiệp chia theo từng ca trực.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 2

Anh Trung cùng đồng đội phân luồng giao thông

“Khi các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, số người về rất đông. Hầu hết, họ chấp hành tốt quy định khai báo y tế. Anh em làm việc vất vả hơn, song nhìn dòng người mặc áo mưa, chạy hàng trăm cây số về nhà, rất tội. Vì dịch dã, mất việc làm, họ mới phải về. Tôi không biết giúp gì hơn ngoài việc khuyên họ chấp hành tốt quy định phòng chống dịch”, trung tá Trung chia sẻ.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 3

Một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt Hòa Phú

Thiếu tá Trần Ngọc Tú - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, từ ngày 31/5, chốt kiểm soát dịch tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột được thành lập, Ban giám đốc Công an tỉnh giao các đơn vị cử lực lượng tham gia.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 4

Tại chốt kiểm soát dịch, luôn có 10 cán bộ, chiến sĩ (cảnh sát giao thông 2 người; công an TP. Buôn Ma Thuột 1 người; cảnh sát cơ động 2 người và 5 người thuộc Công an xã Hòa Phú), trực 24/24 giờ.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 5

Cảnh sát cơ động hướng dẫn người dân vào khai báo y tế

Do đặc thù công việc, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đứng ngoài trời làm nhiệm vụ. Thời tiết mưa, nắng thất thường, chưa kể những ngày gần đây, lượng người từ các tỉnh phía Nam về tăng đột biến. Dù khó khăn, các chiến sĩ vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 6

Cán bộ cảnh sát giao thông Đắk Nông làm nhiệm vụ tại chốt Cai Chanh

Tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) lực lượng công an cùng các lực lượng khác (quân đội, y tế, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên) bám chốt 24/24 giờ, bất kể đêm ngày; nắng mưa.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 7

Bóng dáng chiến sĩ công an trong đêm mưa

Mỗi ngày, có hàng nghìn người qua chốt kiểm dịch Cai Chanh, do đó, các chiến sĩ tuyến đầu phải căng mình thực hiện các nhiệm vụ: Đo thân nhiệt, tổ chức cho các chủ phương tiện khai báo y tế; tuyên truyền, vận động người thực hiện tốt quy định 5K.

Các chiến sĩ CSGT, cơ động không quản nắng mưa ngày đêm bám chốt kiểm dịch ảnh 8

Dù nắng mưa, cán bộ, chiến sĩ công an vẫn bám chốt làm nhiệm vụ

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc với hàng trăm người về từ vùng dịch. Tuy nhiên, hầu hết họ chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Ông Nguyễn Đình Trung-Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đã có ý kiến khi kiểm tra các chốt phòng chống dịch bệnh. Văn phòng Tỉnh ủy đã ra thông báo và Sở y tế đang triển khai để sớm bố trí vắc xin cho lực lượng công an tham gia phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG