Gần 100 thanh niên tình nguyện bám chốt kiểm dịch ‘nóng’ nhất Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lời kêu gọi mới được phát động trong vòng 2 ngày, đã có 60 bạn trẻ làm đơn tình nguyện nhận nhiệm vụ tại đèo Chuối, chốt kiểm soát dịch COVID-19 “nóng” nhất tỉnh Lâm Đồng. Như vậy đến nay đã có gần 100 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại chốt này.

Ngày 16/7, chị Vũ Thị Thi – Bí thư Huyện Đoàn Đạ Huoai (Lâm Đồng), cho biết những ca bệnh COVID-19 được phát hiện khi qua chốt đèo Chuối đã khiến 12 thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ tại đây phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế (7 người đi cách ly tập trung và 5 người cách ly tại nhà) khiến lực lượng thanh niên tình nguyện trên chốt bị khuyết gần 50%.

Trước tình hình đó và do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Huyện Đoàn đã đăng trên trang mạng xã hội “Tuổi Trẻ Đạ Huoai” lời kêu gọi các đoàn viên thanh niên đủ 18 tuổi trở lên đăng ký tình nguyện nhận nhiệm vụ tại chốt đèo Chuối.

“Thật bất ngờ, chỉ sau 2 ngày đã có 60 bạn trẻ làm đơn tình nguyện trực chốt, vượt xa mong đợi, tạo nguồn lực dự phòng cho “cuộc chiến” chống dịch dự kiến sẽ còn kéo dài. Điều này cho thấy nhiệt huyết và tinh thần tự nguyện của giới trẻ địa phương rất tốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm”.

Gần 100 thanh niên tình nguyện bám chốt kiểm dịch ‘nóng’ nhất Lâm Đồng ảnh 1

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng công an kiểm soát người qua lại tại chốt đèo Chuối

Nhiều thanh niên tình nguyện là nữ sinh viên hoặc cách xa chốt trực tới 15km nhưng vẫn kiên trì bám chốt, bất chấp trời nắng như đổ lửa hay mưa tầm tã.

Gần 100 thanh niên tình nguyện bám chốt kiểm dịch ‘nóng’ nhất Lâm Đồng ảnh 2

Mùa này thường xuyên xảy ra mưa lớn ở khu vực chốt đèo Chuối

Nhiệm vụ của thanh niên tình nguyện là kiểm tra thân nhiệt và các giấy tờ tùy thân của người dân qua chốt ở làn lưu thông dành cho xe máy. Còn ở các làn xe tải và xe con cá nhân, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các chiến sĩ áo trắng hướng dẫn người dân khai báo y tế; đồng thời, nhập dữ liệu trên máy tính theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng.

Gần 100 thanh niên tình nguyện bám chốt kiểm dịch ‘nóng’ nhất Lâm Đồng ảnh 3

Hướng dẫn người đi qua chốt khai báo y tế

Nhận nhiệm vụ nguy hiểm là tiếp xúc khá gần với người dân qua lại chốt nên khi xuất hiện những ca F0, nhiều đoàn viên thanh niên phải cách ly y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong cộng đồng.

Theo Trung tá Phạm Văn Chi, Trưởng chốt đèo Chuối, các thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại chốt đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện thực tế. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, thanh niên tình nguyện đã cùng với các lực lượng công an, quân đội, y tế… nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại những hiệu quả, thành công nhất định trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 của toàn chốt suốt thời gian qua.

Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29/5 đến nay, các chốt đường bộ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm soát hơn 300 ngàn phương tiện các loại; đo thân nhiệt, khai báo y tế hơn 600 ngàn lượt người. Qua đó, phát hiện và chuyển cách ly hơn 80 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 3 F0; cách ly tập trung gần 50 trường hợp và cách ly tại nhà hàng chục trường hợp khác. Đặc biệt, chốt đèo Chuối có lượng người và xe cộ qua lại nhiều nhất, là chốt chặn ngăn dịch bệnh lây lan từ các tâm dịch như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.