Cấm phương tiện trên đường 23 để phục vụ cách ly thôn Hạ Lôi

Cấm phương tiện trên đường 23 để phục vụ cách ly Hạ Lôi từ ngày hôm nay.
Cấm phương tiện trên đường 23 để phục vụ cách ly Hạ Lôi từ ngày hôm nay.
TPO - Để phục vụ việc cách ly tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh để phòng chống dịch, chiều 12/4 Sở GTVT Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện thường qua lại tuyến đường 23 đoạn qua Hạ Lôi.

Phương án phân luồng tổ chức giao thông do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký cho biết, để phục vụ việc cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Sở GTVT Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường 23 - đoạn từ nút giao giữa đường 23 giao với đường 301 (đường Nam Hồng) đến nút giao giữa đường 23 với trục Trung tâm đỏ thị Mê Linh.

Cụ thể, cấm toàn bộ phương tiện giao thông lưu thông trên đường 23 đoạn từ nút giao đường 23 với đường 301 (đường Nam Hồng) đến nút giao giữa đường 23 với đường trục Trung tâm đô thị Mê Linh. Phương án tổ chức giao thông này trừ các trường hợp phương tiện được phép hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phô Hà Nội hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Mê Linh.

Thời gian thực hiện cấm bắt đầu từ ngày 12/4 cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền về việc hết thời gian cách ly tại Sơn Lôi.

Trong thời gian này, phương tiện có nhu cầu đi trên đường 23 qua Hạ Lôi, đi theo các hướng: Đối với hướng từ nút giao đường 23 - đường 301 đến nút giao đường 23 giao với đường trục Trung tâm đô thị Mê Linh, phương tiện đi theo đường 301 ra đường Võ Văn Kiệt - trục Trung tâm đô thị Mê Linh; hoặc đi theo đường Bắc Thăng Long- Vân Trì ra đường Võ Văn Kiệt - trục Trung tâm đô thị Mê Linh.

Với hướng từ nút giao giữa đường 23 - đường Trung tâm đô thị Mê Linh đến nút giao giữa đường 23 với đường 301, đi theo hướng: Trục Trung tâm đô thị Mê Linh – Võ Văn Kiệt - đường 301.

Ngoài ra phương tiện tiện tham gia giao thông tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường, tại các chốt trực.

MỚI - NÓNG