Các xã phường ở Bình Định sau sáp nhập được sắp xếp ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 12/6, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp chuyên đề).
Các xã phường ở Bình Định sau sáp nhập được sắp xếp ra sao? ảnh 1

Một góc TP. Quy Nhơn.

Tại kỳ họp, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định trình bày tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, sáp nhập các phường Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Trần Phú (TP. Quy Nhơn) thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Trần Phú. Kết quả sau sắp xếp, phường Trần Phú có diện tích tự nhiên là 2,32km2, quy mô dân số 37.997 người.

Sáp nhập phường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Thị Nại thành đơn vị hành chính mới, có tên gọi là phường Thị Nại. Kết quả, phường Thị Nại mới có diện tích tự nhiên là 2,94km2, quy mô dân số là 35.417 người.

Còn tại thị xã Hoài Nhơn, nhập xã Hoài Hải và phường Hoài Hương thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là phường Hoài Hương, có diện tích tự nhiên là 15,44km2, quy mô dân số 28.623 người.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, qua lấy ý kiến của người dân về phương án sát nhập cũng như đặt tên phường mới nhận được tỉ lệ đồng thuận của người dân rất cao.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, việc sắp xếp được Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng các ban ngành nghiên cứu rất kỹ, phương án sắp xếp cũng tối ưu nhất, phù hợp.

Theo phương án, sau khi sắp xếp còn 81 trường hợp trong đó có 67 cán bộ, công chức chưa được bố trí khi sắp xếp.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nói, lãnh đạo tỉnh rất trăn trở việc này. Quan điểm của tỉnh đối với các cán bộ, công chức phải cố gắng sắp xếp lại ở mức tối đa. Trong đó, đối với những cán bộ, công chức đang có trong biên chế thì bằng mọi cách là điều động, bố trí, sắp xếp lại cho các đơn vị kể cả trên tỉnh và các địa phương lân cận trong tỉnh.

Ông Dũng chia sẻ, việc một số cán bộ, công chức làm cả đời gần nghỉ hưu giờ không sắp xếp được, nghỉ như thế là một điều rất trăn trở. Hiện, ông đã giao các cơ quan của tỉnh rà soát lại hết tất cả biên chế.

MỚI - NÓNG
Tên gọi chính thức và những cải tiến trong thủ tục làm sổ đỏ theo quy định mới
Tên gọi chính thức và những cải tiến trong thủ tục làm sổ đỏ theo quy định mới
TPO - Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe Podcast chuyên mục Địa ốc của Báo Tiền Phong. Sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý liên quan đến tên gọi chính thức của sổ đỏ, và thủ tục làm sổ có những khác biệt, người dân cần lưu ý. Theo đó, quy trình và thủ tục làm sổ đỏ năm 2025 có nhiều sự cải tiến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, đồng thời chú trọng đến việc áp dụng công nghệ thông tin, và bảo đảm tính chính xác trong thông tin về quyền sử dụng đất.