Bắc Giang giảm 17 xã và dôi dư gần 300 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Bắc Giang giảm 17 đơn vị hành chính cấp xã và dôi dư 263 cán bộ, công chức và 29 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Giảm 17 đơn vị cấp xã

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bắc Giang nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang để thành lập thành phố Bắc Giang mới. Tỉnh Bắc Giang sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới) và huyện Sơn Động.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Bắc Giang nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trần Nguyên Hãn với phường Ngô Quyền và phường Lê Lợi với phường Trần Phú. Huyện Yên Dũng nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lão Hộ với thị trấn Tân An.

Bắc Giang giảm 17 xã và dôi dư gần 300 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính ảnh 1

Bắc Giang giảm 17 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Huyện Lục Ngạn điều chỉnh 11,98 km2 diện tích tự nhiên và dân số là 520 người (toàn bộ thôn Khuân Rẽo) của xã Thanh Hải về xã Biên Sơn. Huyện Hiệp Hòa nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quang Minh, xã Hòa Sơn với xã Đại Thành thành xã Sơn Thịnh. Xã Hùng Sơn nhập với xã Thái Sơn để thành xã Hùng Thái, xã Hoàng Lương với xã Hoàng Thanh để thành lập xã Toàn Thắng. Xã Hoàng Vân nhập với xã Hoàng An để thành lập xã Hoàng Vân (mới), xã Đồng Tân với xã Thanh Vân để thành lập xã Đồng Tiến.

Huyện Lạng Giang nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Mỹ Hà với xã Tiên Lục để thành lập xã Tiên Lục (mới), xã Yên Mỹ với xã Hương Lạc để thành lập xã Hương Lạc (mới). Huyện Lục Nam nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vũ Xá với xã Cẩm Lý để thành lập xã Cẩm Lý (mới).

Bắc Giang giảm 17 xã và dôi dư gần 300 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính ảnh 2

Cử tri tỉnh Bắc Giang bỏ phiếu về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Huyện Tân Yên nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Hóa và xã Lan Giới với xã Quang Tiến để thành lập xã Quang Trung. Xã Phúc Sơn với xã Lam Cốt để thành lập xã Lam Sơn. Huyện Yên Thế nhập xã Tam Hiệp với xã Tân Hiệp để thành lập xã Tân Hiệp (mới), xã Đồng Kỳ với xã Hồng Kỳ để thành lập xã Đồng Kỳ (mới). Sau sắp xếp, tỉnh Bắc Giang giảm 17 đơn vị hành chính cấp xã.

Nhiều giải pháp giải quyết cán bộ dôi dư

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tổng số cán bộ, công chức cấp xã tại thời điểm sắp xếp ở 32 đơn vị hành chính cấp xã là 620 người. Số lượng cán bộ, công chức dự kiến bố trí tại 15 đơn vị hành chính cấp xã mới là 357 người. Số lượng cán bộ, công chức dôi dư 263 người.

Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã có mặt tại thời điểm sắp xếp ở đơn vị hành chính cấp xã là 211 người, bố trí sắp xếp ở đơn vị hành chính cấp xã mới là 209 người, dôi dư là 29 người.

Đối với cán bộ cấp xã dôi dư, tỉnh Bắc Giang có phương án tiếp nhận thành công chức cấp huyện trở lên trong trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện luân chuyển cán bộ; tiếp nhận sang chức danh công chức cấp xã hoặc tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Bắc Giang giảm 17 xã và dôi dư gần 300 cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính ảnh 3

Tỉnh Bắc Giang dôi dư hàng trăm cán bộ, công chức sau sắp xếp. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tỉnh Bắc Giang giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang giải quyết chế độ, chính sách nghỉ tinh giản biên chế xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.

Đối với công chức cấp xã dôi dư, tỉnh Bắc Giang có phương án thực hiện việc điều chuyển nội bộ, bố trí làm công chức tăng thêm (nếu có) theo diện tích tự nhiên và quy mô dân số, điều động sang xã khác trong cùng cấp huyện, hoặc điều động, tiếp nhận sang đơn vị hành chính cấp xã khác của huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh nếu còn thiếu vị trí và có bằng chuyên môn phù hợp.

Tỉnh Bắc Giang xét chuyển công chức cấp xã dôi dư thành công chức cấp huyện trở lên (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định), tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc giải quyết chế độ, chính sách nghỉ tinh giản biên chế. Xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách tại đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp tiến hành bố trí, sắp xếp theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ; vận động, thuyết phục tham gia chính sách tinh giản biên chế.

Các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, thôi việc. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư ở thành phố Bắc Giang (mới) lên công tác tại thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn (mới).

MỚI - NÓNG