Các vụ khủng bố tại Tân Cương có liên quan đến IS

Một loạt các vụ đánh bom tại Tân Cương ngày 21/9 khiến ít nhất 2 người chết.
Một loạt các vụ đánh bom tại Tân Cương ngày 21/9 khiến ít nhất 2 người chết.
Một ngày sau các vụ nổ làm rung chuyển khu tự trị Tân Cương, truyền thông Trung Quốc khẳng định các “phần tử vũ trang” tại khu vực này đã trốn ra nước ngoài để được nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS huấn luyện rồi quay trở về tấn công.

Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định có sự liên hệ giữa các phần tử khủng bố tại Tân Cương với nhóm khủng bố IS.

Chính quyền Bắc Kinh đã quy trách nhiệm một loạt các vụ bạo lực trong năm qua cho các phần tử Hồi giáo vũ trang đến từ Tân Cương, mà theo Trung Quốc là đang tìm cách đấu tranh để ly khai và thành lập nhà nước Đông Turkestan độc lập.

“Chúng không chỉ muốn được huấn luyện về các kỹ thuật khủng bố, mà còn mở rộng mối quan hệ với các tổ chức khủng bố thông qua các hoạt động chiến đấu thực tế, để giành lấy sự ủng hộ cho các hoạt động leo thang khủng bố tại Trung Quốc”, tờ Thời báo hoàn cầu dẫn lời một “nhân viên chống khủng bố” Trung Quốc nói.

Tờ báo này cho biết gần đây các phiến quân từ Tân Cương đã tham gia vào các hoạt động của IS tại Syria và Iraq, cũng như với các “chi nhánh” của IS tại Đông Nam Á.

Thời báo hoàn cầu khẳng định, mới đây 4 người bị nghi ngờ là phiến quân đến từ Tân Cương đã bị bắt tại Indonesia.

Cảnh sát Indonesia cho biết hồi tuần trước rằng 4 người nước ngoài đang bị thẩm vấn, nhưng không công bố danh tính.

Các vụ nổ tại Tân Cương hôm Chủ nhật vừa qua đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, được xem như minh chứng mới nhất về sự tiếp diễn bất ổn tại Tân Cương. Ngoài ra còn có nhiều người khác bị thương, mặc dù truyền thông Trung Quốc đưa tin khá sơ sài về vụ việc.

Thời gian qua, Trung Quốc đã thắt chặt an ninh tại Tân Cương, và cũng áp đặt nhiều lệnh cấm tại những khu vực cụ thể, không cho phép người từ bên ngoài tới thăm các khu vực này.

Theo Thanh Tùng
Theo Hindustan Times/ Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.