Mỹ đề xuất cấm đi lại toàn cầu để chống chiến binh IS

Lực lượng IS đang chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn của Iraq và Syria. Ảnh: Itn News
Lực lượng IS đang chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn của Iraq và Syria. Ảnh: Itn News
TP - Trước tình trạng nhiều công dân phương Tây đang chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), dự kiến hôm nay, Tổng thống Mỹ đề xuất lệnh cấm đi lại trên toàn cầu đối với những tay súng muốn tham gia cuộc chiến ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết về việc triển khai lệnh cấm đi lại trên toàn cầu đối với những tay súng muốn gia nhập cuộc chiến ở nước ngoài, đồng thời trừng phạt những nước không thể hoặc từ chối áp dụng biện pháp này. 


Giới chức Mỹ nói rằng, ông Obama sẽ đưa ra đề xuất này khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 23/9, Reuters đưa tin. Thủ tướng Anh David Cameron mới đây yêu cầu cảnh sát nước này tịch thu hộ chiếu của những tay súng tình nghi. Báo National Post của Canada cuối tuần qua đưa tin, chính phủ nước này đã bắt đầu thu hồi hộ chiếu của những người Canada rời khỏi đất nước để gia nhập IS. 

Hàng trăm tay súng từ nhiều quốc gia phương Tây đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS làm dấy lên lo ngại rằng, chúng có thể trở về để thực hiện các vụ tấn công tại quê nhà. 

Hôm qua, Thủ tướng Úc Tony Abbott cảnh báo rằng, bất kỳ công dân nào của nước này “chiến đấu cho các nhóm khủng bố… sẽ bị bắt, xét xử và tống giam trong thời gian rất dài”, BBC đưa tin. 

Được coi là tổ chức mạnh nhất và tàn bạo nhất trong lịch sử quân sự hiện đại, IS đã hành hình vài trăm người Iraq, Syria và các con tin nước ngoài. Những chiến dịch tàn bạo của chúng đã khiến 1 triệu người phải bỏ nhà chạy trốn, CNN hôm qua đưa tin.

IS đe dọa người phương Tây không an toàn ngay phòng ngủ

Một tay súng đại diện IS đang kêu gọi người Hồi giáo khắp thế giới giết hại công dân các nước nằm trong liên minh do Mỹ cầm đầu chống lại lực lượng này. 

“Các bạn có thể giết chết một người Mỹ hoặc một người châu Âu hoài nghi, đặc biệt là người Pháp đầy thù hận và bẩn thỉu, hoặc một người Úc, người Canada, hay bất kỳ một kẻ bất tín nào… trong đó có công dân của những nước đã gia nhập liên minh chống lại IS. 

Hãy giết chúng theo bất kỳ cách nào có thể”, tên Abu Muhammed al-Adnani ngang ngược nói trong clip dài 42 phút được đưa lên mạng xã hội Twitter hôm 21/9. Clip này được SITE (tổ chức có trụ sở ở Mỹ chuyên theo dõi hoạt động online của các nhóm khủng bố, thánh chiến) phát hiện đầu tiên.

Tên al-Adnani ngang nhiên kêu gọi: “Hãy giết kẻ bất tín nào, bất kể hắn ta là thường dân hay binh lính, vì chúng đều có quyết định tương tự. Cả hai đối tượng đều là những kẻ bất tín. Cả hai đều châm ngòi chiến tranh. Việc các bạn phá hủy cả máu và tài sản của chúng đều là hợp pháp”. 

Đại diện của IS đe dọa: “Các người sẽ không cảm thấy an toàn ngay cả trong phòng ngủ. Các người sẽ phải trả giá khi cuộc thập tự chinh của các người sụp đổ. Sau đó, chúng ta sẽ tấn công các người ở tận quê hương của các người, và các người sẽ không còn có thể làm hại ai được nữa”.

Thông điệp này được truyền đi trong đoạn ghi âm bằng tiếng Ảrập, kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Do Thái. Adnani còn ca ngợi các tay súng đang chiến đấu trên bán đảo Sinai thuộc Ai Cập, kêu gọi những đối tượng này giết hết những ai cầm súng vì Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Về Tổng thống Mỹ Barack Obama, Adnani nói: “Ông ta tuyên bố rằng, người Mỹ sẽ không bị kéo vào cuộc chiến trên mặt đất. Không, các người sẽ bị kéo vào. Các người sẽ phải xuống mặt đất và tiến đến cái chết, mồ chôn và sự phá hủy”.

Tận dụng các mạng xã hội để lan truyền nhiều đoạn phim rùng rợn như cảnh chặt đầu các con tin người Mỹ và Anh, IS đang gia tăng chiến dịch tuyên truyền kể từ khi Tổng thống Mỹ thông báo kế hoạch làm suy yếu rồi phá hủy tổ chức khủng bố này với sự hỗ trợ của một “liên minh rộng lớn” gồm cả các nước phương Tây và Trung Đông. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, hơn 50 quốc gia đã cam kết tham gia liên minh này. Đội máy bay của Pháp đã không kích nhiều mục tiêu của IS tại Iraq hôm thứ Sáu tuần trước, phá hủy một trung tâm hậu cần ở miền đông bắc Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt đầu đóng cửa một số đoạn biên giới với Syria, sau khi khoảng 130.000 người Kurd tị nạn chạy sang nước này vào cuối tuần qua. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/9 xung đột với người Kurd biểu tình cùng người tị nạn. BBC đưa tin, một số người biểu tình được cho là đang tìm cách sang Syria gia nhập hàng ngũ của IS.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.