Các quan chức FA tính làm điều chưa có tiền lệ: Đưa HLV nữ lên dẫn dắt ĐT Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc điều hành LĐBĐ Anh (FA), ông Mark Bullingham thừa nhận các quan chức FA không loại trừ khả năng đưa Sarina Wiegman, HLV đội tuyển nữ, lên dẫn dắt đội tuyển nam Anh.
Các quan chức FA tính làm điều chưa có tiền lệ: Đưa HLV nữ lên dẫn dắt ĐT Anh ảnh 1

Bà Sarina Wiegman là HLV nữ duy nhất còn làm nhiệm vụ ở World Cup nữ 2023 khi giải đấu vào tới tứ kết. Và sau khi 6 đồng nghiệp nam bị loại, bà cùng với Jorge Vilda là hai HLV còn lại, hướng tới trận chung kết.

Dù chưa biết có vô địch hay không nhưng với bà Sarina Wiegman, đây vẫn là một chiến dịch thành công. Dưới sự dẫn dắt của vị nữ tướng 53 tuổi này, Anh đã vô địch châu Âu. Năm 2017, bà cũng giúp Hà Lan đăng quang EURO.

Tất cả những danh hiệu cao quý ấy khiến bà Sarina Wiegman được đánh giá rất cao. Thậm chí bà đang được cân nhắc cho một thay đổi chưa từng có tiền lệ trong bóng đá đỉnh cao, HLV nữ cầm quân một đội tuyển nam.

Khi được hỏi liệu Wiegman có thể được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Gareth Southgate hay không, Giám đốc điều hành Bullingham của LĐBĐ Anh nói: “Mọi người luôn nói đó là “đàn ông mới là lựa chọn tốt nhất cho công việc cầm quân” hoặc “người Anh là giỏi nhất”. Nhưng tại sao cứ phải là đàn ông? Tôi nghĩ câu trả lời của chúng tôi luôn là người tốt nhất cho công việc.

Các quan chức FA tính làm điều chưa có tiền lệ: Đưa HLV nữ lên dẫn dắt ĐT Anh ảnh 2

Bà Sarina Wiegman đang giúp ĐT Anh đứng trước cơ hội vô địch World Cup

Chúng tôi tin rằng Sarina đang làm rất tốt và hy vọng bà ấy sẽ tiếp tục làm việc đó trong một thời gian dài nữa. Tôi nghĩ bóng đá đang đứng sau các môn thể thao khác về việc thiếu huấn luyện viên nữ ở cấp độ cao nhất, và điều đó phải thay đổi.

Tôi thực sự hài lòng với công việc bà ấy đang làm và tôi hy vọng bà ấy sẽ tiếp tục làm công việc đó lâu dài. Nếu một lúc nào đó trong tương lai, bà ấy quyết định muốn tham gia dẫn dắt đội tuyển nam, chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận thực sự thú vị. Tôi không nghĩ chúng ta nên coi đó là một bước tiến. Nếu một lúc nào đó bà ấy quyết định đi theo một hướng khác, tôi nghĩ bà ấy hoàn toàn có khả năng.

Hợp đồng hiện tại của Wiegman sẽ hết hạn vào hè 2025. Như vậy, nhà cầm quân Hà Lan sẽ tiếp tục cùng ĐT nữ Anh dự Thế vận hội Paris. Và nếu như ĐT nam của Southgate thất bại ở EURO 2024, hoàn toàn có khả năng bà Wiegman sẽ nhận trọng trách lịch sử, trở thành HLV nữ cầm quân một đội tuyển nam.

MỚI - NÓNG