Các cửa ngõ, bến xe, bến phà đông nghẹt sau Tết

Du khách quay về TPHCM sau đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2012. Ảnh: LT
Du khách quay về TPHCM sau đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2012. Ảnh: LT
TP - Chiều 2-1, tại bến xe Miền Đông (BXMĐ), xe đò từ các tỉnh hối hả vào trả khách. Các xe chở, người, hàng hóa, hành lý lỉnh kỉnh.

Theo ước tính của một bảo vệ, chỉ trong ngày 2-1, bến xe đã đón khoảng 700 lượt xe với khoảng 30 nghìn khách, trong đó hầu hết là xe chạy các tuyến ngắn, đến các điểm vui chơi giải trí như Đà Lạt, Kon Tum, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Ninh Thuận.

Du khách quay về TPHCM sau đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2012. Ảnh: LT
Du khách quay về TPHCM sau đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2012.   Ảnh: LT.

Bến xe Miền Tây trầm lắng hơn song cũng đã đón hàng trăm lượt xe đò từ các tỉnh như Mỹ Tho, Cần Thơ, Trà Vinh … vào trả khách. Theo phòng Điều độ bến xe, lượng khách quay về TPHCM và quá cảnh tại bến trong ngày 2-1 tăng trên 10% so với ngày thường.

Tình trạng quá tải, ùn ứ đã xảy ra tại một số bến phà như Cát Lái, Bình Khánh. Tại bến phà Cát Lái, đến 17 giờ cùng ngày, gần 100 ô tô, xe du lịch các loại vẫn nối đuôi xếp hàng ở phía bờ thuộc huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), chờ đến lượt lên phà.

Theo đại diện xí nghiệp phà Cát Lái, trong ngày 2-1, bến phà đã đón hơn 50.000 lượt khách và xe các loại qua phà, tăng hơn 10% so với ngày thường. Xí nghiệp đã huy động 12 chiếc phà hoạt động liên tục song tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn diễn ra phía bờ thuộc tỉnh Đồng Nai do khách quá đông.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đến chiều 2-1, tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trên Xa lộ Hà Nội (khu vực trước cổng Khu du lịch Suối Tiên, quận 9) vẫn chưa được giải tỏa.

Hôm nay (3-1), Bến xe Miền Tây bắt đầu bán trước vé xe đò cho hành khách về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong dịp cận Tết. Theo ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, thời gian bán vé là từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 mỗi ngày, áp dụng cho khách đi vào các ngày từ 14 đến ngày 21-1 (từ 21 đến 28 Tết).

Theo dự báo, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp Tết năm nay tăng 5-10% so với Tết năm ngoái. Các tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao dịp Tết là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG