Cà Mau: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt lỗ gần 200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 10 năm qua, việc hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt tại Cà Mau chỉ áp dụng một đơn giá cố định khiến nhà máy rác lỗ hơn 184 tỷ đồng.

Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức phiên giải trình về giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương, diễn ra chiều 14/4.

Báo cáo tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết trong năm 2022, lượng rác thải trên địa bàn tỉnh khoảng 628 tấn/ngày (đô thị khoảng 255 tấn/ngày, còn lại là khu vực nông thôn).

Tỉnh có 8 đơn vị thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại 79/101 xã/phường/thị trấn. Tổng lượng rác đã tiếp nhận, xử lý hơn 80.890 tấn. Trong đó, xử lý bằng hình thức chôn lấp tại bãi chôn lấp rác thải thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) khoảng 7.300 tấn. Phần lớn rác thải còn lại được tiếp nhận và xử lý tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau (nhà máy rác), với tỷ lệ 92,07%…

Cà Mau: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt lỗ gần 200 tỷ đồng ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt báo cáo giải trình nhiều nội dung liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Theo ông Việt, từ năm 2012 đến 2022, ngân sách tỉnh đã bổ sung kinh phí cho các địa phương trong tỉnh chi cho vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt là hơn 280 tỷ đồng.

Với nhà máy rác, UBND tỉnh giao UBND thành phố Cà Mau kiểm soát theo khối lượng rác đầu vào và đầu ra để xác định khối lượng làm cơ sở thanh toán chi phí xử lý rác thải theo quy định. Tổng khối lượng rác thải vận chuyển về nhà máy rác là hơn 609.000 tấn, kinh phí đã thực hiện là hơn 204 tỷ đồng.

Một vấn đề quan trọng khác cũng được nêu ra tại phiên giải trình là đơn giá liên quan đến lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải còn khá thấp.Theo ông Tô Hoài Dân, đại diện Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, mức 350.000 đồng/tấn được áp dụng từ năm 2015 đến nay, trong khi mọi thứ đầu vào đều tăng.

Cụ thể, nhiên liệu từ mức 15.000 đồng/lít nay tăng hơn 20.000/lít, lương tối thiểu vùng qua 6 lần điều chỉnh tăng hơn 1 triệu đồng… Từ thực tế trên nên trong 10 năm qua, nhà máy đã lỗ hơn 184 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau, đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện được áp dụng theo đơn giá ban hành năm 2015. Đến nay qua nhiều lần tăng lương tối thiểu vùng, giá nguyên vật liệu, nhân công và các khoản chi phí khác đều tăng so với trước đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tái đầu tư của các đơn vị thu gom, xử lý rác thải.

Cà Mau: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt lỗ gần 200 tỷ đồng ảnh 2

Tại Cà Mau, đến nay chỉ có duy nhất đơn vị tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt là Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau công suất xử lý khoảng 200 tấn rác/ngày.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau khẳng định ngành chức năng tỉnh đã thấy rõ những tồn tại nêu trên và đã xúc tiến xây dựng định mức, đơn giá mới nhưng chưa thể ban hành (do chưa có ý kiến của Bộ TN&MT).

Đây cũng là nguyên nhân đến nay UBND tỉnh chưa có cơ sở xem xét, xử lý những khó khăn, vướng mắc có liên quan của doanh nghiệp xử lý rác thải.

Với khó khăn vừa đề cập, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết ngay khi Bộ TN&MT ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và có ý kiến đối với “định mức và giá dịch vụ xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, tỉnh sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành đơn giá mới làm cơ sở chi trả cho nhà máy rác theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.