Bước ra khỏi vùng an toàn, quyết chí xuất khẩu phần mềm làm sáng danh trí tuệ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Cứ đi là có đường. 35 năm trước, FPT đã mở ra con đường xuất khẩu phần mềm, dịch vụ công nghệ đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về xuất khẩu phần mềm và dịch vụ công nghệ trên toàn cầu. Từ đó, hàng ngàn tri thức trẻ, hàng trăm doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đã lập nghiệp và thành danh tại những quốc gia phát triển nhất, trong những lĩnh vực công nghệ hiện đại nhất.

Năm 1998, sau khi trở thành công ty tin học số 1 của Việt Nam, FPT đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình chia sẻ: “dẫu nghèo kiến thức sản xuất, dẫu chưa thông thạo ngoại ngữ, chúng ta quyết chí ra biển lớn xuất khẩu phần mềm với niềm tin sẽ làm sáng danh trí tuệ Việt Nam”.

Bước ra khỏi vùng an toàn, quyết chí xuất khẩu phần mềm làm sáng danh trí tuệ Việt Nam ảnh 1

Ông Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ về câu chuyện trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Khởi tạo làn sóng xuất khẩu phần mềm, đặt nền móng hình thành ngành công nghiệp tỷ USD

Muốn đi xa phải đi cùng nhau. FPT đã “cầm cờ” đứng lên tập hợp công ty phần mềm trong nước để cùng “tìm đại dương bao la vươn mình qua đại ngàn”, cùng nhau mang trí tuệ Việt ra nước ngoài, kiến tạo hạnh phúc, góp phần hưng thịnh quốc gia.

Năm 2002, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (nay là Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ CNTT - VINASA) được thành lập, hạnh phúc tiến ra toàn cầu với quyết tâm sắt đá “người Ấn Độ làm được, người Việt Nam cũng làm được”.. Khi ấy, cường quốc công nghiệp phần mềm Ấn Độ có doanh thu phần mềm và dịch vụ CNTT gấp 200 lần Việt Nam. Sau 20 năm, Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách ấy hơn 10 lần. Doanh thu ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam đã tăng 180 lần, mang về nguồn thu khoảng 9 tỷ USD/năm.

Lần đầu tiên, Việt Nam đã có doanh nghiệp công nghệ có doanh số ký 1 tỷ USD từ thị trường nước ngoài. Số hội viên từ 50 đã tăng lên gần 500 doanh nghiệp với 300.000 nhân lực, doanh thu chiếm khoảng 70% tổng doanh thu của ngành phần mềm. Hiệp hội đang hướng đến mục tiêu đưa ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT cán mốc 50 tỷ USD doanh thu trong năm 2030 và 150 tỷ USD vào năm 2045.

Bước ra khỏi vùng an toàn, quyết chí xuất khẩu phần mềm làm sáng danh trí tuệ Việt Nam ảnh 2

Hàng ngàn tri thức trẻ Việt Nam thành danh trên toàn cầu

Rạng danh Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu

FPT hạnh phúc khi đã góp phần làm rạng danh Việt Nam trên toàn cầu với việc khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành trong các bảng xếp hạng quốc tế như Top 8 nhà cung cấp dịch vụ IoT thế giới, công ty công nghệ nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản, Top 40 công ty cung cấp dịch vụ công nghệ lớn tại Singapore….Từ đó góp phần tạo dựng vị thế Top 5 quốc tế cho ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Năm 2006 ghi dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp CNTT Việt Nam đảm nhiệm vai trò tổng thầu tại nước ngoài khi FPT thắng thầu dự án chuyển đổi hạ tầng công nghệ cho Petronas - dự án có quy mô 6 triệu USD. Và hiện Tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới này vẫn đang tiếp tục tin tưởng hợp tác cùng với FPT trong những dự án có quy mô lớn hơn. Trong những năm tiếp theo, FPT liên tiếp mang về cho Việt Nam những hợp đồng hàng chục triệu USD, thậm chí hàng trăm triệu USD trên toàn cầu. Đồng thời, những tên tuổi hàng đầu thế giới được ghi danh vào danh sách khách hàng của FPT cũng ngày một nối dài với những cái tên nổi bật như Airbus, Honda, Nippon Seiki, Siemens, E.ON…..

Năm 2014, việc FPT mua lại công ty RWE IT Slovakia (Công ty thành viên của Tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Âu RWE) đã ghi một dấu mốc về thương vụ M&A đầu tiên của ngành CNTT Việt Nam trên toàn cầu. Không chỉ dừng ở đó, với định hướng M&A để nhanh chóng nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ CNTT tổng thể từ tư vấn đến triển khai, bảo hành, bảo trì và hình thành mạng lưới các trung tâm nguồn lực lớn phục vụ khách hàng 24/7 ở mọi múi giờ, FPT đã liên tiếp sáp nhập các công ty công nghệ tại các thị trường phát triển bậc nhất như Mỹ, Nhật Bản.

FPT còn góp phần “thắp sáng tên Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới khi tiên phong đi vào các xu hướng công nghệ mới nhất như AI, Big Data, Cloud, Blockchain, RPA…. 2017, hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, Airbus đã bắt tay với FPT thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng không toàn cầu. Hay trở thành một trong những tập đoàn công nghệ đầu tiên là đối tác chiến lược của Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới Mila. Và cũng đã có những sản phẩm, nền tảng công nghệ Made by FPT, Make in Viet Nam được sử dụng ở hàng chục quốc gia trên toàn cầu như akaBot, FPT.AI, như chip IoT của FPT.. .

Theo Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, “Ưu tiên hàng đầu của FPT là nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi, cạnh tranh bình đẳng với những người khổng lồ trên thế giới, từ đó khẳng định mình là tập đoàn công nghệ số hàng đầu”.

Mang đến cơ hội tỏa sáng, thành danh cho hàng nghìn tri thức trẻ trên toàn cầu

Trí tuệ Việt Nam đã thành danh và tỏa sáng ở những quốc gia phát triển nhất, trong những lĩnh vực công nghệ mới nhất. 35 năm qua, có hàng ngàn lập trình viên, kỹ sư, chuyên gia công nghệ từ FPT bước ra và thành công trên toàn cầu như vậy. Những cái tên như Trần Côi, Giám đốc FPT Slovakia là một trong những người Việt thành danh khi trực tiếp quản lý gần 500 nhân viên nhân viên người nước ngoài tại Slovakia. FPT Slovakia là công ty số 2 trong số các nhà tuyển dụng xuất sắc nhất tại Slovakia và mức độ trung thành của nhân viên cao, tỷ lệ thôi việc thấp hơn các công ty IT khác tại đây. Nguyễn Xuân Phong Giám đốc công nghệ AI của FPT Software đang làm việc trực tiếp với những chuyên gia AI hàng đầu thế giới tại Canada . Hay Mai Hồng Nhung, từ một dược sĩ chuyển sang làm nhân viên kinh doanh phần mềm nhưng nhanh chóng giành các hợp đồng nhiều triệu triệu USD tại Nhật Bản với bí kíp “ nụ cười luôn thường trực trên môi”.

Những bạn trẻ như Côi, Phong, Nhung hạnh phúc khi được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng, được là chính mình, được trải nghiệm, được thử thách, được tự do sáng tạo. FPT không chỉ được trang bị đầy đủ kỹ năng và bản lĩnh để đi vào những công nghệ mới nhất, trực tiếp làm việc với những tập đoàn hàng đầu thế giới, triển khai những hợp đồng triệu USD hay quản lý hàng trăm nhân sự người nước ngoài mà còn có “một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”.

Vĩ thanh, xin mượn lời của Prevuzakova Lenka, một nữ quản lý của FPT Slovakia khi nói về FPT, “khi gia nhập FPT tôi như được đứng trên vai của người khổng lồ, nếu không vào FPT làm sao tôi có cơ hội được gặp gỡ, được đứng trên diễn đàn cùng nữ COO tập đoàn khổng lồ như E-ONE” (E-ONE - tập đoàn năng lượng Đức có doanh số trên 90 tỷ USD).

Bước ra khỏi vùng an toàn, quyết chí xuất khẩu phần mềm làm sáng danh trí tuệ Việt Nam ảnh 3

Dấu ấn nổi bật FPT 35 năm trên toàn cầu

• 290 văn phòng tại 29 quốc gia, vùng lãnh thổ.

• Rạng danh vị thế công nghệ Việt Nam:

• 300 công ty hàng đầu châu Á (Nikkei Asia)

• Top 8 nhà cung cấp dịch vụ IoT hàng đầu thế giới

• Công ty Công nghệ nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản

• Top 40 công ty dịch vụ công nghệ lớn tại Singapore

• Sản phẩm Made by FPT vào Top sản phẩm công nghệ uy tín thế giới Gartner Peer Insights như: akaChain, Cloud MSP; akaBot - Top 6 nền tảng tự động hoá quy trình doanh nghiệp (RPA) phổ biến trên thế giới.

• Đối tác chiến lược của Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới - Mila, AWS, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Dell…. ; Airbus, RWE, Siemens, E.ON, Schaeffler.

• Nâng cao năng lực công nghệ

• 04 thương vụ M&A tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

• Tiên phong lĩnh vực sản xuất chip tại Việt Nam

• Bằng sáng chế AI tại Nhật Bản, Mỹ

• 8.712 chứng chỉ công nghệ

• Gần 30.000 nhân sự khối công nghệ

MỚI - NÓNG