Bực bội vì thua trận, CĐV Morocco ẩu đả với CĐV Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai trên khắp đất nước Pháp sau khi những người ủng hộ đội bóng quê nhà đụng độ với một lực lượng CĐV đông đảo của Morocco sau trận bán kết World Cup vào rạng sáng nay.
Bực bội vì thua trận, CĐV Morocco ẩu đả với CĐV Pháp ảnh 1

Pháp đã giành chiến thắng 2-0, qua đó đặt chân vào trận chung kết với Argentina. Các bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani là đủ để đưa đội bóng của Didier Deschamp tiến thêm một bước dài trên hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng.

Dĩ nhiên, bên thắng thì hân hoan còn bên thua thì bực bội. Đó là lý do bạo động đã xảy ra khi ​​​​những người ủng hộ Pháp xuống đường ăn mừng và chạm mặt với người Morocco ở một số khu vực. Uớc tính hơn 1 triệu người Morocco đang sinh sống tại xứ lục lăng, tập trung ở Paris và bờ biển Địa Trung Hải.

Một phần đáng kể trong số này cũng ra đường sau trận thua của đội nhà, và nó đã dẫn tới các cuộc ẩu đả với nhiều mức độ. Các video được chia sẻ trên Twitter cho thấy nhiều nhóm fan quá khích đã ném pháo sáng vào nhau, khiến cảnh sát sử dụng hơi cay dẹp loạn.

Bực bội vì thua trận, CĐV Morocco ẩu đả với CĐV Pháp ảnh 2

Cảnh một vài CĐV ẩu đả tại Paris

Một vài nhóm nữa còn lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hay nhiều fan dùng ghế, các đồ vật cứng ném vào người Morocco. Người ta cũng thấy cảnh một nhóm người vẫy cờ Pháp đuổi đánh người Morocco trên đường.

Tại Paris, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tại đại lộ Champs-Elysees trong nỗ lực giải tán những đám đông quá khích. Nhưng nhờ được cảnh báo từ trước (huy động 1 vạn cảnh sát trất át), họ cũng không mất nhiều thời gian để ổn định tình hình, “trả lại quang cảnh yên bình cho người hâm mộ ăn mừng thắng lợi của ĐT Pháp”, theo miêu tả của The Mirror.

"Những người bạn Morocco của chúng tôi, giống như những người ủng hộ Pháp, được hoan nghênh tổ chức một bữa tiệc và công việc của chúng tôi là duy trì bữa tiệc này trong điều kiện an ninh tốt", Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Gerald Darmanin, nói về những vụ va chạm đêm qua.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.