Cảnh báo nguy cơ bạo động giữa CĐV Pháp và Morocco tại Paris

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng an ninh Pháp đang căng mình chuẩn bị cho mọi kịch bản trong và sau trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp và Morocco, bởi có nhiều cảnh báo về nguy cơ đụng độ giữa CĐV hai đội.
Cảnh báo nguy cơ bạo động giữa CĐV Pháp và Morocco tại Paris ảnh 1

Như đã biết, cộng đồng người Morocco tại Pháp là rất đông, ước tính hơn 1,3 triệu người. Gần như chắc chắn họ sẽ đứng bên đội nhà ở trận đấu với Pháp vào đêm nay. Trong khi đó, nhiều fan Arab cũng ủng hộ đội bóng Bắc Phi. Tất cả dẫn tới việc người hâm mộ xứ lục lăng đang chia ra làm hai phe trước trận bán kết.

Do vậy, nguy cơ hai bên đụng độ là rất dễ xảy ra. Cảnh báo xuất hiện kể từ buổi ăn mừng chiến thắng của Morocco trước Bồ Đào Nha hôm 10/12, khi nhiều NHM quá khích của Morocco đã đập phá các cửa hiệu, làm hư hại nhiều tài sản công.

Tờ Le Figaro cho hay các cơ quan an ninh tại Paris và nhiều thành phố lớn tại Pháp đang phải căng mình trong thời gian này. Họ bố trí nhiều hơn các chốt canh ở những địa điểm đông người qua lại, đặc biệt là quảng trường.

Cảnh báo nguy cơ bạo động giữa CĐV Pháp và Morocco tại Paris ảnh 2

Các CĐV Morocco và Pháp hoàn toàn có thể đụng độ nhau

Các cuộc tuần tra nhằm giám sát tình hình trước trận cũng được tăng cường. Đặc biệt, nhân viên an ninh được bố trí dày đặc hơn ở khu có đông cộng đồng người Morocco sinh sống.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động thêm để làm nhiệm vụ tại Paris. “Các biện pháp bảo đảm trật tự sẽ được tăng cường. Chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng”, một quan chức an ninh của Pháp chia sẻ với tờ Le Figaro.

Không chỉ Pháp, các quốc gia có đông người Morocco sinh sống chắc chắn cũng sẽ cảnh giác hơn sau khi xảy ra nhiều vụ xô xát tại Brussels, Madrid hay Berlin vào tuần trước, khi hàng ngàn CĐV “đi bão” và trong đó có rất nhiều thành phần quá khích.

Trái lại, tại Morocco, tất cả bầu không khí lúc này chỉ là hân hoan, háo hức. Nhà nhà người người chuẩn bị cho trận bán kết. Theo truyền thông của quốc gia Bắc Phi này, các màn hình lớn đang được lắp đặt khẩn trương.

Thậm chí nhiều công ty tư nhân cũng đã chung tay để lắp thêm các màn hình tại nơi công cộng, qua đó phục vụ tối đa nhu cầu cổ vũ cho đội tuyển của hàng triệu NHM.

MỚI - NÓNG