Bốn người chết thảm vì bị hàng xóm nghi là phù thủy

Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh: Reuters
TPO - Một cặp vợ chồng và 2 người khác đã bị đánh đập đến chết tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ vì láng giềng nghi là phù thủy.

Theo RT, vụ giết người dã man xảy ra sáng Chủ nhật, 21/7, tại khu vực Siskari thuộc bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ.

Các nhân chứng cho biết khoảng 10 kẻ tấn công đã đột nhập nhà nạn nhân lúc 3h sáng, lôi xềnh xệch 2 người đàn ông và 2 phụ nữ lớn tuổi ra ngoài rồi dùng gậy gộc đánh túi bụi. Một số tờ báo địa phương tiết lộ các nạn nhân còn bị dao đâm trúng họng.

Những kẻ tấn công bịt kín mặt và trốn khỏi làng ngay sau khi gây án.

Cả 4 nạn nhân đều khoảng 60 tuổi. Trong đó có một cặp vợ chồng. Đây đều là những người có hoàn cảnh sống khá khó khăn.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và cho rằng vụ giết người là âm mưu được tính toán trước. Những kẻ tấn công có thể đã cho rằng các nạn nhân là phù thủy.

Đáng chú ý, toàn bộ dân làng đều có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra, dường như muốn bao che cho kẻ phạm tội.

Tháng trước, một vụ “săn phù thủy” tương tự đã xảy ra tại bang Jharkhand khi một người mẹ và con gái bị đánh đập đến chết vì bị nghi có liên quan đến pháp thuật hắc ám.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.