Bộ Y tế Philippines ngừng phát thông cáo hằng ngày về số ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan y tế Philippines thông báo sẽ ngừng phát thông cáo cập nhật tình hình dịch COVID-19 hằng ngày. Trước đó, Singapore đã có động thái tương tự khi chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, coi COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines - Maria Rosario Vergeire cho biết từ ngày 1/1/2022, cơ quan này sẽ ngừng phát công cáo cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày cho báo chí và trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Thay vào đó, tất cả các thông tin về số ca bệnh, số ca tử vong và tỷ lệ nhập viện sẽ được cập nhật trên trang web của Bộ Y tế.

Philippines là quốc gia từng trải qua đợt bùng phát tồi tệ thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Indonesia. Nhưng những tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines đã giảm xuống còn khoảng 500 ca/ngày.

Bộ Y tế Philippines ngừng phát thông cáo hằng ngày về số ca COVID-19 ảnh 1
Một cư dân thành phố Quezon (Philippines) tiêm vắc xin hôm 22/12. Ảnh: EPA-EFE

Philippines cùng Singapore và nhiều quốc gia khác ở châu Âu đang chuyển trọng tâm sang cải thiện năng lực của hệ thống y tế thay vì kiểm đếm số ca bệnh khi COVID-19 dần được coi là một bệnh đặc hữu.

Ở Singapore, việc ngừng phát thông cáo về số ca bệnh được các chuyên gia nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng ở Philippines, động thái này lại vấp phải phản ứng trái ngược.

“Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm. Các bản tin hằng ngày là công cụ để công chúng biết được tỷ lệ ca mắc trong nước. Dù giảm hay tăng, người dân vẫn có quyền được biết điều này và được thông báo về nó”, Thượng nghị sĩ Miguel Zubiri nói.

Tiến sĩ Guido David, thành viên của nhóm Nghiên cứu Octa, nói rằng bây giờ có thể không phải là thời điểm thích hợp để ngừng phát hành các bản tin hàng ngày, vì Philippines đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của số ca bệnh, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư như Metro Manila.

Số ca bệnh ở Metro Manila - nơi sinh sống của hơn 13 triệu người - đã gia tăng trong những ngày gần đây khi người dân Philippines đổ xô đến các trung tâm mua sắm và nhà hàng trong dịp nghỉ lễ.

Hệ số lây nhiễm cơ bản (R) đã tăng từ 0,44 trong tuần trước lên 0,85 trong tuần này. Cùng lúc đó, Philippines vừa phát hiện ca bệnh thứ 4 nhiễm biến thể siêu đột biến Omicron. Các chuyên gia y tế gọi đây là những dấu hiệu đáng lo ngại, cảnh báo một đợt dịch khác có thể bùng lên trong thời gian tới.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.