Bộ Xây dựng gỡ vướng làm sổ đỏ cho nhà ở xã hội

TPO - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Đỗ Đức Duy cho biết, từ ngày 15/8, chủ đầu tư nhà ở xã hội không còn phải tính giá tạm tính để đủ điều kiện làm sổ đỏ cho dân. Đây là quy định trong Thông tư 19 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

Theo Thứ trưởng Duy, trước đây quy định giá nhà ở xã hội tạm tính và phải chờ quyết toán xong mới được làm sổ đỏ cho người dân. Nhiều nhà ở xã hội đã vào ở nhiều năm (thậm chí được quyền bán) nhưng chủ đầu tư vẫn chưa quyết toán xong giá nhà. Giá nhà ở xã hội được tính ngay từ đầu khi bán và được Sở Xây dựng duyệt giá không vượt quá 15 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, Thứ trưởng Duy cho biết thêm, theo quy định cũ, người mua nhà phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng thì chủ đầu tư mới tiến hành làm sổ đỏ, đã dẫn đến tình trạng nhiều chủ đầu tư chây ì không làm sổ đỏ cho dân vì tiền đã thu đủ rồi. Đến nay có rất nhiều dự án đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng người mua nhà không được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên không thể đem tài sản của mình ra giao dịch, thế chấp được. Chính vì vậy, Luật đưa vào quy định phải giữ lại 5% để bảo đảm trách nhiệm chủ đầu tư với người mua nhà trong việc làm sổ đỏ.

Qua thống kê, Bộ Xây dựng nhận thấy với quy định này thì tốc độ cấp sổ đỏ tại các dự án nhà ở nhanh hơn so với trước đây. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay, chủ đầu tư có thể linh hoạt đưa 5% người mua nhà đóng đợt cuối nộp vào tài khoản tạm giữ của ngân hàng niêm phong lại cho chủ đầu tư. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu trong văn bản quy định nếu cần thiết điều chỉnh cho phù hợp sẽ rất ủng hộ quan điểm này.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.