Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng các chuyến bay quân sự của Trung Quốc đại lục gần Đài Loan (Trung Quốc) giống như “tập dượt”, nhưng ông không nói rõ ông nghĩ Bắc Kinh sẽ làm gì sau những hoạt động đó.

Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng cao trong những tháng gần đây. Đài Loan (Trung Quốc) liên tục phàn nàn về hoạt động của các máy bay đại lục trong vùng nhận diện phòng không.

“Tôi không muốn suy đoán, nhưng chắc chắn nó rất giống các buổi tập dượt”, ông Austin nói trong phát biểu tại hội nghị ở California.

Theo định nghĩa, các chuyến bay huấn luyện quân sự là tập dượt cho khả năng triển khai chiến dịch tấn công quân sự.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và sẽ phải trở về với đại lục, có thể bằng vũ lực nếu cần.

Trong phát biểu tại diễn đàn do Reuters tổ chức ngày 3/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng bất kỳ bước đi nào của Trung Quốc nhằm tấn công đảo Đài Loan cũng sẽ vấp phải “những hậu quả khủng khiếp”. Ông hy vọng các lãnh đạo Trung Quốc sẽ suy nghĩ kỹ về việc “không gây ra một cuộc khủng hoảng” ở eo biển Đài Loan.

Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại “cam kết kiên quyết” của Mỹ trong việc bảo đảm Đài Bắc có đủ phương tiện để bảo vệ mình.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.