TP - Ngày 11/1, các lực lượng của Mỹ và Anh tấn công hơn 60 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Khi cuộc xung đột leo thang, hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu càng trầm trọng.
TPO - Máy bay chiến đấu Mỹ tại Trung Đông được điều động hướng về phía Iran, sau khi xuất hiện tin tình báo cho rằng Tehran có thể phát động tấn công quân sự vào Saudi Arabia.
TPO - Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rõ ràng hôm 23/5 rằng ông sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ đảo Đài Loan (Trung Quốc) nếu Trung Quốc đại lục tấn công, đây không phải lần đầu tiên vấn đề nhạy cảm này khiến nhóm cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống rơi vào thế bị động.
TPO - Ngày 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng các chuyến bay quân sự của Trung Quốc đại lục gần Đài Loan (Trung Quốc) giống như “tập dượt”, nhưng ông không nói rõ ông nghĩ Bắc Kinh sẽ làm gì sau những hoạt động đó.
TPO - Nhật Bản và Mỹ sẽ không thể đứng yên nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, và Bắc Kinh cần phải nhớ điều này, cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay khẳng định.
TPO - Mỹ gần đây báo động các đồng minh ở châu Âu rằng "Nga có thể cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine", trong bối cảnh căng thẳng giữa Mátxcơva với Liên minh châu Âu (EU) gia tăng vì vấn đề người di cư và cung cấp nhiên liệu.
TPO - Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn vừa xác nhận Mỹ đang có lực lượng đồn trú ở hòn đảo này và bà tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc đại lục tấn công. Phát biểu được đưa ra khi đang có những cách hiểu khác nhau về quan điểm của Mỹ đối với khả năng can dự quân sự.
TPO - Các cuộc tập trận không quân “Sky Angels” và “Blue and White Flag” của Israel với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Israel và đồng minh trong NATO có thể tấn công quân sự Syria bất cứ khi nào.
TPO - Hệ thống phòng thủ ở thủ đô Damascus của Syria được kích hoạt ngay khi quân đội Mỹ, Anh, Pháp thực hiện tấn công tên lửa. Thông tin từ quân đội Syria cho biết, lực lượng phòng không quốc gia Trung Đông này đã đánh chặn thành công hơn 20 quả tên lửa của Mỹ và đồng minh trong cuộc không kích vào rạng sáng nay 14/4.
TPO - Một quan chức Lầu Năm góc xác nhận, Mỹ đã sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk trong cuộc tấn công mới nhất của quân đội nước này nhằm vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Syria.
TP - Quan chức này nói: “Chúng tôi nghi các lực lượng thân chính phủ đã tìm cách giành lấy khu vực mà SDF đã giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào tháng 9/2017”.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế nhận định, không loại trừ khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông không nói trước về các kế hoạch hành động quân sự và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “mắc sai lầm nghiêm trọng”.
TP - Áp lực lên cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida dịu xuống nhờ sự kiện Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Một chuyên gia Việt Nam nhận định, cuộc tấn công vào Syria là cách ông Trump gửi tín hiệu đến Trung Quốc và Triều Tiên.
TP - Trong khi Quốc hội Mỹ đang có những cuộc điều tra về việc Tổng thống Donald Trump và ê-kíp từ lúc tranh cử đã có tiếp xúc với Nga, cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Mỹ nhằm vào Syria hôm qua một phần nhằm vào các đối tượng trong nước.
TPO - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định chính phủ nước này đã chấp thuận đề xuất của Nga về việc giao nộp kho vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế để tránh bị Mỹ tấn công.
TPO - Mỹ bỏ qua tất cả sẵn sàng tấn công, mặc dù các đồng minh chiến lược trong các liên minh do Mỹ lập ra đều quyết định không tham gia cuộc can thiệp vũ trang vào đất nước Syria. Tại sao?
TPO – Quân đội Iran đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Hezbollah tổng động viên các chiến binh Hồi giáo và khởi động tất cả các trận địa tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ, Israel, phương Tây...
TPO -Trong trường hợp Mỹ và NATO tấn công quân sự Syria, các chiến binh thánh chiến với sự hỗ trợ của Tehran sẽ tiến công tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad và hàng loạt mục tiêu khác.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố đã có 34 quốc gia và tổ chức cho biết sẽ ủng hộ các hành động chống Syria. Nhưng giới ngoại giao Nga nhận xét đây là ‘con số ma’.
TP - Sau khi một nhóm người CHDCND Triều Tiên đang sống ở Hàn Quốc công bố kế hoạch dùng bóng bay thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng dọc biên giới hai nước (ngày 22-10), hôm qua, quân đội Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự không khoan nhượng nhằm vào Hàn Quốc. Seoul tuyên bố sẽ đáp trả ngay lập tức nếu bị Bình Nhưỡng tấn công. (Yonhap)
Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 11 - 3, tuyên bố, quân đội Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Libya, nếu các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tiếp tục các hành động tấn công quân sự vào lực lượng chống đối.