Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nga lần đầu điện đàm từ khi xung đột Ukraine bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thúc giục người đồng cấp Nga Sergei Shoigu lập tức ngừng bắn ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nga lần đầu điện đàm từ khi xung đột Ukraine bùng phát ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải). Ảnh: NY Post

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga vừa có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng Hai. Thông tin đã được xác nhận bởi cả 2 bên hôm 13/5.

Trước đó, ông Austin được cho là đã nhiều lần cố liên lạc với ông Shoigu, nhưng Washington cho biết Mátxcơva tỏ ra không quan tâm. Lần cuối cùng hai bộ trưởng điện đàm là vào ngày 18/2.

Theo Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin đã thúc giục người đồng cấp Nga ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Ông Austin cũng "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc" sau gần 3 tháng không điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Phía Mátxcơva sau đó xác nhận thông tin về cuộc gọi, lưu ý rằng hai bên đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế, bao gồm cả tình hình ở Ukraine.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc gọi, do phía Mỹ yêu cầu, kéo dài khoảng một giờ nhưng không giải quyết được bất kỳ vấn đề cụ thể nào hoặc dẫn đến những thay đổi trực tiếp trong hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.