5 tỉnh, thành phố có kết quả SIPAS 2024 cao nhất
Ngày 6/4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố kết quả, xếp hạng chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
![]() |
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc. |
Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, năm 2024 là năm thứ 8 Bộ Nội vụ triển khai đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Chỉ số này được khảo sát ý kiến của 36.525 người dân tại 195 đơn vị hành chính cấp huyện, 385 đơn vị hành chính cấp xã và 1.170 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố.
Từ ý kiến phản hồi của 36.525 người dân, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, phân tích dữ liệu và xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, SIPAS năm 2024 đạt trung bình là 83,94%, tăng 1,28% so với năm 2023. Trong đó, 5 tỉnh, thành phố có kết quả SIPAS 2024 cao nhất là: TP. Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu; 5 tỉnh thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang và Quảng Ngãi.
Mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung năm 2024 đạt 83,84%, tăng 1,35% so với năm 2023; kết quả giữa các tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 78,16 - 90,59%.
Người dân hài lòng đối với 4 nội dung được đánh giá của việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, gồm: Mức độ hài lòng đối với trách nhiệm giải trình của chính quyền về chính sách (83,4%); mức độ hài lòng đối với cơ hội tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách (83,21%); mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức thực hiện chính sách của chính quyền (83,81%); mức độ hài lòng đối với kết quả, tác động của chính sách (84,07%).
Đáng lưu ý, mức độ hài lòng về cung ứng dịch vụ hành chính công năm 2024 đạt 84,09%, tăng 1,12% so với năm 2023; kết quả giữa các tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 78,18 - 92%... 5 tỉnh, thành phố có mức độ hài lòng cao nhất là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu; 5 tỉnh, thành phố có mức độ hài lòng thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang, Đắk Lắk.
Người dân tham gia góp ý chưa cao
Từ kết quả đo lường sự hài lòng của người dân năm 2024, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh một số thông tin đáng chú ý. Đó là việc người dân được khảo sát trong cả nước quan tâm đến các chính sách ở mức khá cao, nằm trong khoảng từ 77,88 - 82,60% (tăng gần 2% so với 2023).
Tuy nhiên, mức độ người dân sẵn sàng tham gia góp ý chính sách chưa cao. Hình thức gửi phiếu xin ý kiến đến nhà, cơ quan nhận được sự ủng hộ cao nhất, nhưng cũng chỉ có 39,14% người được khảo sát sẵn sàng tham gia ý kiến qua hình thức này. Chỉ có 9,53% số người được khảo sát sẵn sàng tham gia góp ý kiến đối với chính sách theo hình thức trực tuyến.
Điều đặc biệt là, mức độ sẵn sàng của người dân trong việc tham gia góp ý đối với chính sách theo hình thức trực tuyến trên website, chỉ 1 địa phương đạt ở mức 44,79%, còn lại của 62 tỉnh nằm trong khoảng 1,24% - 20%.
Tương tự, mức độ sẵn sàng của người dân trong việc tham gia góp ý đối với chính sách theo hình thức trực tuyến trên nền tảng xã hội zalo, facebook, chỉ có 2 địa phương đạt mức trên 30%, còn lại của 61 tỉnh nằm trong khoảng 2,27% - 29,68%.
Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 90,06% cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 8,98% cho rằng có một số công chức gây phiền hà sách nhiễu và 0,96% cho rằng có nhiều công chức gây phiền hà sách nhiễu.
Trong những năm qua, chỉ số hài lòng của người dân đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả cơ quan nhà nước và người dân; cung cấp cơ sở để các cơ quan nhà nước xác định thực trạng, triển khai các biện pháp cụ thể, thúc đẩy tiến trình cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang dần thay đổi nhận thức, tư duy, hành động theo hướng quan tâm, vì lợi ích, vì sự hài lòng của người dân và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của người dân.
Huỳnh như thắng
Tôi đi làm sổ đỏ 1 cửa đã nhận hồ sơ lần thứ 3 vẫn chưa dược mỗi lần 1 lý do để trả hồ sơ. Tôi đang tính nhờ luật sư kiện địa chính xã ĐẮkRMOAM TP. Gia Nghĩa. Làm không rõ ràng bắt người dân phải sửa hồ sơ 3 lần mà cũng không làm được sổ đỏ.
Thích (1)Trả lời
Lê văn Cương
Ở vùng tôi chưa nghe cụm từ: Chỉ số hài lòng bao giờ, việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiêu khê nhất.
Thích (1)Trả lời
Vũ hồng quân
Hãy đọc hết những comen đó là câu trả lời chân thực nhất
Thích (2)Trả lời
Nguyễn Văn Tú
Kết quả điều tra phải 100% mới chuẩn
Thích (3)Trả lời
Đặng Trí Dũng
Vấn đề là địa phương đưa ai, đối tượng nào tham gia bình chọn? Hình thức có rộng rãi, dể làm, để toàn dân tham gia được hay không? Từ đó đánh giá sự trung thực của thông tin khảo sát nhận được
Thích (6)Trả lời
Văn Trường
Không thấy khảo sát đến mình hay là chỉ khảo sát những người được chọn hoặc được đề cử thôi
Thích (4)Trả lời
Nguyen Toan
Nếu Bộ trưởng có thời gian rảnh thì hãy đóng giả làm người cần làm thủ tục như vậy Bộ trưởng sẽ hiểu.
Thích (5)Trả lời
Thanh
Lấy ý kiến nên lấy trên vneid sẽ rõ bao nhiêu %
Thích (4)Trả lời
Đổ tiến
90% ý kiến đó là của ai sao không nói rõ.
Thích (2)Trả lời
Anhtu Nguyen
Hãy tới nơi tôi đang sinh sống, tôi có ý kiến, số điện thoại của tôi 0918565586
Thích (2)Trả lời
Nguyễn Văn Chính
Đừng vội mừng với chỉ số hài lòng, ở cơ sở phần lớn đưa phiếu cho người thân quên tham gia đánh giá. Bộ nội vụ nên tex lại để có còn số chính sát hơn
Thích (2)Trả lời
Nguyên
"Hơn 90% ý kiến", vậy lấy ý kiến những đối tượng nào, khách quan chưa và lượng người là bao nhiêu?
Thích (1)Trả lời
Nguyễn trung kiên
Tôi 42t nhưng chưa 1 lần được khảo sát ý kiến
Thích (2)Trả lời
TIẾN TRẦN
Khảo sát này ở đâu ra vậy nhỉ
Thích (4)Trả lời
Ton
Không biết khảo sát ai và khảo sát ở đâu mà lại có số liệu ấy
Thích (3)Trả lời
MAI KHUYÊN
Số liệu khảo sát chưa đáng tin cậy. Bản thân tôi cũng đã vài lần trực tiếp đến bộ phận 1 cửa của 1 huyện. Không thấy hướng dẫn thu thập chỉ số hài lòng, không trực tiếp sách nhiễu phiền hà, nhưng gián tiếp thì có.
Thích (1)Trả lời
Dao Duy Hubg
Thật đáng lo ngại khi còn gần tới 10% công chức, viên chức gây phiền hà nhũng nhiẽu, vậy họ là những ai, ở đâu cần làm cho sáng tỏ và loại bỏ để không làm xÁu đi hình ảnh của 90 % còn lại!
Thích (2)Trả lời
Hoàng Ngọc Hà
Tôi đi làm thủ tục hành chính chưa bao giờ là dễ dàng
Thích (4)Trả lời
Nguyễn đức Hùng
Hãy đi vào thực tế, thực tế cuộc sống trong công tác hành chính thì sẽ hiểu, biết và rỏ hơn. Không nên ngồi một chổ để khảo sát hay khảo sát công khai, khảo sát cán bộ mà hãy đi vào ngỏ ngách của từng công việc liên quan đến hành chính sẽ vở lẽ.
Thích (4)Trả lời
Hai
Chỉ 1% sách nhiễu cũng đủ chết dân rồi
Thích Trả lời