Bộ trưởng Bộ VHTT: Vẫn nên cấm kinh doanh karaoke!

Bộ trưởng Bộ VHTT: Vẫn nên cấm kinh doanh karaoke!
Mới đây, Bộ VHTT vẫn bảo vệ quan điểm hạn chế kinh doanh karaoke của mình bằng Công văn số 1515, đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh vũ trường, quán bar, quán karaoke.
Bộ trưởng Bộ VHTT: Vẫn nên cấm kinh doanh karaoke! ảnh 1
Nếu các câu lạc bộ mở karaoke phục vụ miễn phí thì...không cấm!

Theo đó, đề nghị Chính phủ có văn bản chỉ đạo một số bộ, ngành, địa phương coi các loại hình nói trên là kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích.

Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị cho rằng: Việc cấp phép kinh doanh karaoke tại các địa phương thuộc thẩm quyền của sở kế hoạch đầu tư (KH-ĐT). Do chính sách “một cửa một dấu”, cơ quan này thường cấp phép không có sự trao đổi ý kiến với ngành VHTT, chỉ đề nghị là sở KH-ĐT cấp phép. Sau khi các tụ điểm này hoạt động, nếu có vấn đề gì thì công an, ngành văn hóa vào cuộc, sở KH-ĐT đâu biết!

Nhưng thưa bộ trưởng, trong các vụ triệt phá động lắc, quán karaoke trá hình thời gian qua hoàn toàn không thấy bóng dáng thanh tra văn hóa?

Các quán bar, karaoke có điều kiện đặc thù nên việc quản lý hết sức chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành. Nếu không có sự phối hợp thì người cấp phép chỉ biết cấp phép. Ngay cả giữa những người đi xử lý, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ cũng không xử lý được.

Nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng karaoke trá hình tràn lan còn do khung xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe?

Bộ VHTT vừa trình Chính phủ nghị định xử phạt trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó, chúng tôi đề nghị nâng mức xử phạt. Nếu những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần mà chỉ phạt vài trăm nghìn thì không ổn. Họ thu lời bất chính hàng chục triệu đồng từ những đêm bán rượu bia với giá cắt cổ, tổ chức múa khỏa thân... nên rất vui vẻ nộp phạt.

Bộ VHTT cũng đề nghị Chính phủ, chỉ đạo các sở KH-ĐT rút giấy phép những cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động không đúng quy định. Những cơ sở đã vi phạm, cương quyết không cấp giấy phép tại địa chỉ đó. Vừa qua, có tình trạng hôm trước cơ sở bị rút giấy phép hôm sau họ dỡ bảng hiệu, đưa người khác đến đăng ký kinh doanh.

Cách đây không lâu, Bộ VHTT đưa ra đề xuất cấm kinh doanh karaoke nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc cấm đoán này xuất phát từ việc các ngành chức năng không quản lý được. Đến nay, quan điểm đó vẫn được bảo lưu, thưa bộ trưởng?

Karaoke cũng đáp ứng được một nhu cầu nào đó về giải trí, nhưng hiện nay số cơ sở kinh doanh lành mạnh thì ít, số lợi dụng giấy phép kinh doanh karaoke để làm chuyện khác lại rất nhiều.

Trước đây, khi Bộ VHTT đưa ra đề xuất cấm karaoke, những ý kiến phản bác cho rằng, ai sai xử lý người đó, không thể cấm tràn lan. Nhưng vấn đề ở đây là bắt được một ổ hoạt động trá hình vô cùng khó. Vậy trong hai sự lựa chọn, theo tôi nếu cấm được thì nên cấm kinh doanh karaoke.

Nếu các câu lạc bộ mở karaoke phục vụ miễn phí tôi không cấm, thậm chí nếu mở nhiều thì càng hoan nghênh. Trên thế giới không phải nước nào cũng có hoạt động kinh doanh karaoke, nhiều nước chỉ có karaoke văn hóa. Tuy nhiên, do dư luận còn có ý kiến trái chiều, nên trước mắt Bộ VHTT dừng ở mức không khuyến khích kinh doanh lĩnh vực này.

MỚI - NÓNG