Bộ trưởng Bộ GTVT: Khách có thân nhiệt cao phải cách ly ngay

Bộ trường Giao thông thị sát tại bến xe Giáp Bát chiều 5/2. Ảnh: T.Đảng
Bộ trường Giao thông thị sát tại bến xe Giáp Bát chiều 5/2. Ảnh: T.Đảng
TPO - Chiều 5/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra công tác phục vụ Tết và phòng chống dịch COVID-19 tại một số bến xe, ga tàu tại Hà Nội. Tại đây ông Thể yêu cầu, nếu phát hiện hành khách có thân nhiệt cao phải tạm cách ly, khoanh vùng để xử lý.

Có mặt tại Bến xe Giáp Bát vào đầu giờ chiều 5/2, Bộ trưởng GTVT cùng với đại diện các đơn vị có liên quan như lãnh đạo Tổng Cục đường bộ, Sở GTVT Hà Nội, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (đơn vị quản lý bến xe) đã đi thị sát, kiểm tra công tác phục vụ cao điểm Tết Tân Sửu và phòng chống dịch. Sau khi đi 1 vòng quảng trường bến xe, ông Thể đã dừng lại ở căn nhà nhà có tấm biển: “Khu vực cách ly tạm thời”.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, đây là căn nhà 1 tầng có diện tích khoảng 10m2 vừa được bến xe hoàn thành để phục vụ công tác phòng chống dịch cho khách tại bến xe. Theo đó, trong quá trình giám sát, kiểm tra khách ra vào bến, nếu phát hiện người có thân hiệt cao sẽ tạm thời đưa vào đây, sau đó tiến hành các bước xử lý theo quy định phòng chống dịch, trong đó có khai báo thông tin, tiếp đến là mời y tế quận đia bàn (Hoàng Mai) đến xử lý tiếp.

Bộ trưởng Bộ GTVT: Khách có thân nhiệt cao phải cách ly ngay ảnh 1 Bộ trưởng Giao thông vận tải lên kiểm tra trên xe khách tại bến Giáp Bát.

Quan sát các dụng cụ y tế sơ cứu ban đầu được trang bị để phòng chống dịch, tiếp đến là công tác phân luồng, điều tiết xe ra vào bến… Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao việc chuẩn bị của Bến xe Giáp Bát cũng như đơn vị chủ quản là Cty CP bến xe - Tổng Cty Vận tải Hà Nội. Theo ông dịch bệnh không ai mong muốn nhưng khi đã xảy ra rồi thì tất cả các cấp, ngành quản lý, điều phối trên lĩnh vực giao thông phải đối diện và có giải pháp ứng phó tốt nhất.

Để phòng dịch hiệu quả và tốt hơn, ôngThể  yêu cầu, bến xe và đơn vị chủ quản cần bố trí một phòng ban chuyên biệt để xử lý, ứng phó với dịch COVID-19, cùng với đó, phải kiểm soát được tối đa lượng khách vào bến, cố gắng đó thân nhiệt cho từng người. “Trong qua trình đo nhiệt độ nếu phát hiện hành khách nào có thân nhiệt cao bất thường phải mời họ vào phòng cách ly, tiến hành các bước xử lý theo quy trình về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Toàn bộ quá trình và thời gian xử lý này phải được khoanh vùng và thực hiện ở phòng cách ly riêng biệt”. ông Thể yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ GTVT: Khách có thân nhiệt cao phải cách ly ngay ảnh 2 Trao đổi tại sảnh bến Giáp Bát ông Thể yêu cầu bến xe và cơ quan quản lý Hà Nội: khách có thân nhiệt cao phải cách ly ngay.

Về công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết, ông Thể đề nghị, Bến xe Giáp Bát nói riêng và các bến xe của Tổng Cty Vận tải Hà Nội nói chung phải đảm bảo đủ xe để đưa đón người dân về quê ăn Tết. Cần có phương án bố trí xe buýt, xe du lịch đang trong thời gian nghỉ dịch nếu cần phải huy động ra bến xe để đưa hành khách về quê đúng dịp Tết, dứt khoát không để bất kỳ hành khách nào đến Giao thừa mà chưa có xe về nhà. Cùng với đó, bến và các lực lượng liên quan như Thanh tra giao thông, Tổng Cục đường bộ tiếp tục kiểm tra, theo dõi và có giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa, xử lý nghiêm việc lái xe khách uống rượu bia khi lái xe.

Kiểm tra tại ga Hà Nội, ông Thể lưu ý một số tồn tại trong công tác phòng dịch như: Hành khách xếp hàng mua vé chưa đảm bảo vị trí giãn cách đã được đánh dấu; Thông tin hướng dẫn phòng dịch chưa được niêm yết song ngữ để tuyên truyền rộng rãi đến một bộ phận người nước ngoài di chuyển bằng tàu hỏa. Ông Thể yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt và các đơn vị liên quan cần khẩn trương khắc phục, đảm bảo công tác phòng dịch tại nhà ga đạt hiệu quả cao nhất.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...