Lập 62 chốt Thanh tra giao thông phân luồng đi lại Tết Nguyên đán

Thanh tra lập chốt “nóng” đảm bảo giao thông trên đường Phạm Hùng dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: T.Đảng
Thanh tra lập chốt “nóng” đảm bảo giao thông trên đường Phạm Hùng dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: T.Đảng
TPO - Để việc đi lại của nhân dân thuận tiện, đồng thời thực hiện mục tiêu không để phát sinh các điểm ùn tắc giao thông quá 15 phút dịp Tết Tân Sửu, Thanh tra giao thông (TTGT), Sở GTVT đang thực hiên kế hoạch huy động lực lượng TTGT ở các huyện ngoại thành tăng cường cho nội đô để trực tiếp điều tiết, phân luồng giao thông dịp này. Hiện đã có 62 chốt nóng đảm bảo giao thông trên đường được lập.

Theo đó, căn cứ vào danh sách các điểm ùn tắc thường xuyên trong giờ cao điểm trên địa bàn thành phố vừa được liên ngành Công an – GTVT công bố, TTGT đã huy động lực lượng từ khu vực ngoại thành tăng cường cho nội thành để lập ra 62 vị trí (chốt) làm nhiệm vụ tại đảm bảo giao thông các điểm có nguy cơ ùn tắc dịp Tết.

Cụ thể, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, TTGT được bố trí chốt trực thường xuyên trong giờ cao điểm (sáng từ 6 đến 9 giờ, chiều từ 16 đến 19h30) tại các vị trí: Cửa Nam – Điện Biên Phủ, Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – Vòng xuyến Nam cầu Chương Dương; lực lượng được giao chốt trực, điều tiết phân luồng chống ùn tắc giao thông là Đội TTGT quận Hoàn Kiếm.

Tại khu vực quận Đống Đa có các vị trí: Ngã 5 Ô Chợ Dừa, Tây Sơn – Hồ Đắc Di, Láng – cầu 361, Ngã Tư Sở, Tây Sơn Thái Thịnh, Tây Sơn – Thái Hà; lực lượng được giao chốt trực, điều tiết phân luồng chống ùn tắc giao thông là thanh tra thuộc Đội TTGT quận Đống Đa, Đan Phượng, Quốc Oai, Phúc Thọ, Chương Mỹ. Tại khu vực quận Ba Đình, có các vị trí: Kim Mã - Nút Trúc, Liễu Giai - Đào Tấn, La Thành – Giảng Võ; lực lượng được giao chốt trực, điều tiết phân luồng chống ùn tắc giao thông là Đội TTGT quận Ba Đình.

Khu vực quận Hai Bà Trưng, có các vị trí: Minh Khai - Bạch Mai - Trương Định, Minh Khai – Nguyễn Khoái, cầu Lạc Trung, Nguyễn Khoái - Lãng Yên, cầu Mai Động; khu vực quận Đống; lực lượng được giao chốt trực, điều tiết phân luồng chống ùn tắc giao thông là Đội TTGT quận Đống Đa. Khu vực quận Hà Đông, có các vị trí: Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Ngã ba Ba La, Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú - Nguyễn Khuyến, Xa La - đường 70, lực lượng được giao chốt trực, điều tiết phân luồng chống ùn tắc giao thông là thanh tra viên các đội TTGT quận Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hòa…

Đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ của 62 vị trí chốt TTGT này, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, TTGT chủ động và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác, tổ chức các chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông nhằm mục tiêu hạn chế ùn tắc tại một sô nút giao thông thường xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, đảm bảo đi lại của người dân.

Cùng với đó là đảm bảo trật tự, an toàn giao thông các khu vực công trường thi công dự án, công trình giao thông trọng điểm, bến xe khách liên tỉnh, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố…

MỚI - NÓNG