Bộ trang phục dân tộc gây tranh cãi ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tác phẩm dự thi Trang phục văn hóa dân tộc cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 mang tên "Huyền Sương mẫu" đang gây chú ý. Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh trang phục này.

Ngày 8/3, trang chủ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam tiếp tục đăng tải những tác phẩm dự thi Trang phục văn hóa dân tộc của cuộc thi năm nay, thu hút bình luận sôi nổi của khán giả.

Trước đó, nhiều tác phẩm với ý tưởng thú vị sau khi được giới thiệu đã nhận được sự khen ngợi của khán giả, mặc dù vậy cũng có những trang phục gây tranh cãi trái chiều.

Tác phẩm dự thi có tên "Huyền Sương mẫu" sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều phản ứng của khán giả.

Bộ trang phục dân tộc gây tranh cãi ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 1
Huyền Sương mẫu - tác phẩm dự thi Trang phục văn hóa dân tộc của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Theo ban tổ chức, bộ trang phục lấy ý tưởng từ cải lương, loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam, hình thành trên cơ sở dòng nhạc đờn ca tài tử và dân ca miền Đồng bằng sông Cửu Long, nhạc xưa cổ.

"Hoàng hậu không đầu" là một trong những vở cải lương kinh điển của Việt Nam. Tác phẩm thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả cũng như đức tính bao dung của phụ nữ.

Tuy nhiên, việc tác giả tái hiện hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài không có phần đầu được cho là mang màu sắc rùng rợn, kinh dị.

Nhiều khán giả cho rằng bộ trang phục không phù hợp với tính chất của một cuộc thi sắc đẹp mà chỉ hợp sân khấu cải lương. Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết họ cũng cảm thấy "hoảng" khi nhận được tác phẩm dự thi này.

Những năm gần đây, phần thi trang phục dân tộc được nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước quan tâm. Các cuộc thi lớn đều tổ chức phần thi Trang phục dân tộc để khán giả cả nước có cơ hội dự thi.

Nhiều tác phẩm được lựa chọn đã giúp người đẹp Việt tỏa sáng khi mang ra đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều bộ trang phục gây tranh cãi và vấp phải ý kiến trái chiều khi có sự thể hiện chưa phù hợp.

Khán giả cho rằng trang phục dân tộc nên được cách tân để độc đáo và thú vị hơn trên sân khấu nhan sắc nhưng không nên đi quá xa các yếu tố văn hóa, truyền thống cốt lõi của dân tộc.

Gần đây nhất, một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh của Thái Lan cũng vấp phải chỉ trích của khán giả khi diện bộ áo dài có phần xẻ vòng 1 quá đà.

Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp ngoại quốc khi muốn mặc trang phục dân tộc của Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào đó nên có sự nghiên cứu kỹ càng để tránh bị chỉ trích.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.