Bộ Lao động có nhiều lãnh đạo mới

Bộ LĐ-TB&XH bổ nhiệm, điều động một số lãnh đạo đơn vị. Từ trái sang phải: Ông Bùi Sỹ Tuấn, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, bà Phạm Thị Hải Hà, ông Nguyễn Xuân Tường. Ảnh: Molisa.
Bộ LĐ-TB&XH bổ nhiệm, điều động một số lãnh đạo đơn vị. Từ trái sang phải: Ông Bùi Sỹ Tuấn, Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, bà Phạm Thị Hải Hà, ông Nguyễn Xuân Tường. Ảnh: Molisa.
TPO - Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố các Quyết định của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về việc điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ.
Cụ thể, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn một số cá nhân, cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tường, nguyên Phó Vụ trưởng Kế hoạch – Tài chính giữ chức Phó Cục trưởng Quan hệ Lao động và Tiền lương từ ngày 1/1/2018.

Điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH giữ chức vụ Phó Cục trưởng Bảo trợ Xã hội từ ngày 1/1/2018.

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Sỹ Tuấn, Trưởng Phòng nghiên cứu chính sách an sinh xã hội (Viện Khoa học Lao động xã hội) giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH từ ngày 1/1/2018.

Hiện Bộ LĐ-TB&XH vẫn khuyết chức danh Cục trưởng Quản lý Lao động ngoài nước từ tháng 8/2016 tới nay, sau khi nguyên Cục trưởng Nguyễn Ngọc Quỳnh nghỉ hưu. Hiện Cục trưởng Quản lý Lao động ngoài nước do Thứ trưởng LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp trực tiếp phụ trách trong thời gian đợi bộ nhiệm cục trưởng.

Trước đó, lãnh đạo Cục Quản lý Lao động ngoài nước từng bị một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động từng gửi đơn tố cáo khắp nơi liên quan tới quản lý hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Trong đơn, các doanh nghiệp đã nêu đích danh ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Quản lý Lao động ngoài nước, người trước đó các doanh nghiệp cho rằng có thể lên thay thế ông Quỳnh giữ vị trí cục trưởng.
MỚI - NÓNG