Bố làm việc nhiều, con dễ hung hăng

Bố làm việc nhiều, con dễ hung hăng
TP - Những cậu bé có bố làm việc nhiều giờ trong ngày dễ trở nên hung hăng, vô trách nhiệm, theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Đức.

> Tê chân tay triệu chứng thường gặp nhưng không nên bỏ qua
> Tê chân tay: Biến chứng có thể dẫn tới tàn phế ở bệnh nhân tiểu đường

Nghiên cứu được thực hiện ở miền tây Australia - nơi có 20% ông bố làm việc ít nhất 55 giờ mỗi tuần khi con họ trong độ tuổi từ 5 đến 8. Nghiên cứu hơn 1.400 trẻ em có bố làm việc hơn 55 giờ mỗi tuần cho thấy, chúng hung hăng, lơ là nhiệm vụ hơn bạn bè cùng trang lứa (ảnh). Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xuất hiện ở con trai.

Ở Đức, 15% ông bố có con 3- 4 tuổi làm việc ít nhất 55 giờ mỗi tuần, theo số liệu thống kê năm 2011. TS Jianghong Li công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội ở Berlin, nói: “Có thể khi bố làm việc nhiều, trẻ em ít được giám sát sau giờ học, đặc biệt khi mẹ của bọn trẻ cũng đi làm. Có một số bằng chứng cho thấy, các bé trai không bị trông nom, giám sát chặt chẽ như với các bé gái”.

THÁI AN
theo Journal of Marriage and Family

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.