Bộ đội biên phòng vào tận bản giúp các em học trực tuyến

TPO - Để những buổi học trực tuyến diễn ra bình thường, không có học sinh vắng, Bộ đội biên phòng đã đến tận nhà hỗ trợ các em học sinh rẻo cao hòa vào không khí năm học mới.
Bộ đội biên phòng vào tận bản giúp các em học trực tuyến ảnh 1

Ngày 6/9, học sinh cả nước bước vào buổi học đầu tiên của năm học mới, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên ngành giáo dục đã thực hiện phương châm " Tạm dừng đến trường, không dừng việc học". Đồng nghĩa với việc giáo viên, học sinh phải dạy và học trực tuyến.

Bộ đội biên phòng vào tận bản giúp các em học trực tuyến ảnh 2

Do địa bàn biên giới khó khăn, điều kiện để các em học sinh có đầy đủ trang thiết bị học online là không thể, do đó các đơn vị Biên phòng - Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử các đội công tác trực tiếp xuống địa bàn giúp đỡ các em học sinh.

Bộ đội biên phòng vào tận bản giúp các em học trực tuyến ảnh 3

Nữ cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn - Bộ đội biên phòng Nghệ An hướng dẫn học sinh trong bản xa làm quen với việc học trực tuyến.

Bộ đội biên phòng vào tận bản giúp các em học trực tuyến ảnh 4

Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể có điện thoại cho con em học trực tuyến, Bộ đội biên phòng đã cho mượn để các em duy trì việc học của mình. Hôm qua (ngày 5/9), hơn 850 nghìn học sinh Nghệ An cùng với học sinh cả nước đón Lễ khai giảng năm học 2021-2022.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.