Bộ Công an tặng nhà mẫu, kinh phí xây 1.200 căn cho hộ nghèo, khó khăn Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/3, đại diện Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh đã trao 2 căn nhà cho hai hộ gia đình ở huyện Cư M’gar. Đồng thời, trao kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh này.

Ngày, 21/3 tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh này và các nhà tài trợ tổ chức trao tặng nhà mẫu, kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh này.

Bộ Công an tặng nhà mẫu, kinh phí xây 1.200 căn cho hộ nghèo, khó khăn Đắk Lắk ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và các nhà tài trợ trao nhà mẫu cho hai hộ dân ở huyện Cư M'gar

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã bàn giao 2 căn nhà cho hộ bà H’Nghêh Êban ở buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pốk và Y Krếch Adrơng, ở buôn Kna A, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar.

Xúc động khi được nhận căn nhà mới, bà H’Ngêh Êban bộc bạch: “Nhà tôi thuộc hộ cận nghèo, 4 người phải ở trong căn nhà mái tôn, vách gỗ cũ nát rộng hơn 10m2. Mưa thì dột, nắng nóng, bụi bẩn. Hôm nay tôi được Bộ công an trao nhà, cả nhà vui lắm. Từ nay trở đi có nhà khang trang sinh hoạt, con cái học hành, không lo mưa dột gió lùa”.

Mỗi căn nhà có trị giá khoảng 80 triệu đồng, rộng 36m2 với tường xây kiên cố, mái tôn, nền gạch hoa và cửa sắt. Đây là mẫu nhà được cải tiến từ mẫu 36B của Bộ Công an.

Bộ Công an tặng nhà mẫu, kinh phí xây 1.200 căn cho hộ nghèo, khó khăn Đắk Lắk ảnh 2

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng nhà trao tặng các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo Thượng tướng Lương Tam Quang, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án là việc làm rất có ý nghĩa, thiết thực nhằm hỗ trợ một bộ phận người dân nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống; tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ Công an tặng nhà mẫu, kinh phí xây 1.200 căn cho hộ nghèo, khó khăn Đắk Lắk ảnh 3

Đại diện một số hộ khó khăn về nhà ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi lễ

Thượng tướng Lương Tam Quang biểu dương Công an Đắk Lắk và chính quyền địa phương trong thời gian ngắn đã xây dựng xong 2 căn nhà mẫu trao tặng hai hộ dân khó khăn về nhà ở tại huyện Cư M’gar và đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị thi công phải triển khai đồng loạt xây dựng 1.198 căn còn lại, đảm bảo chất lượng và hoàn thành trước ngày 31/10/2024 này.

MỚI - NÓNG