Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 6/5, Bộ Chính trị đã công bố quyết định điều động, phân công ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định.

Tham dự buổi lễ công bố còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và tỉnh Nam Định.

Tại buổi lễ công bố quyết định diễn ra tại Trụ sở Tỉnh ủy Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định số 79-QĐNS/TW, ngày 26/4/2021 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định thay ông Đoàn Hồng Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, diễn ra vào tháng 4/2021.

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định ảnh 1

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định phát biểu nhận chức - Ảnh: Hoàng Long

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Gia Túc là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, đã trải qua thực tiễn công tác, rèn luyện, đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Gia Túc bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng, điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định hứa sẽ cố gắng cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển tỉnh Nam Định.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định phương hướng phát triển sẽ là phát huy thành tựu đã đạt được kết hợp với những bài học kinh nghiệm thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt Nam Định sẽ tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về lâu dài, tỉnh Nam Định sẽ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững, kiểu mẫu.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965; quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; vào Đảng năm 1989; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhận các chức vụ như: Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (trước tháng 3/2014); Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 (từ tháng 3/2014 - 12/2017); Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương (từ tháng 12/2017).

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Phạm Gia Túc được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nam Định hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thu nhập thực tế bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 của tỉnh đạt trên 52 triệu đồng/người.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020 đạt trên 24.400 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2011-2015. Riêng năm 2020, trong điều kiện khó khăn do tác động lớn của dịch bệnh song thu ngân sách Nhà nước của Nam Định vẫn đạt hơn 6.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".