Bình Dương thêm 8 ca dương tính nhưng đã ‘bẻ gãy’ đường lây từ doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương thêm 8 ca dương tính nhưng đã ‘bẻ gãy’ đường lây từ doanh nghiệp
TPO - Tối nay (25/6), Bình Dương ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, địa phương này ghi nhận 30 ca dương tính. Tuy nhiên, các ca nhiễm đều được cách ly trước đó và chưa có nguồn lây mới.

Tối ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tổng số ca mắc mới trong ngày hôm nay là 30 ca dương tính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, các ca mới này đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện, Bình Dương có 3.596 người đang cách ly tập trung, 9.976 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tính đến nay, Bình Dương tích lũy có 267 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, đợt dịch thứ 4 này có 215 ca bệnh, bao gồm 213 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố, 1 ca là chuyên gia được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 ca bệnh của tỉnh Khánh Hòa tái dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương thêm 8 ca dương tính nhưng đã ‘bẻ gãy’ đường lây từ doanh nghiệp ảnh 1

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt người dân trong khu vực có dịch

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ngành y tế Bình Dương cho biết những ngày qua mặc dù liên tiếp ghi nhận ca mắc mới nhưng đều thuộc diện đã cách ly hoặc trong khu vực bị phong tỏa.

Do đó, cơ bản ổ dịch trên địa bàn đã kiểm soát được nguồn lây ngoài cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương cơ bản “bẻ gãy” đường lây, kiểm soát được các ổ dịch tại các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhất là khi TP.HCM địa bàn giáp ranh đang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo người dân cần nghiêm túc thông diệp 5K của Bộ Y tế.

Người dân không tụ tập ăn uống tập thể tại nơi làm việc, không đến nơi đông người sau giờ làm; Hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết; Trở về nơi ở ngay sau khi hết giờ làm việc.

Đồng thời, mọi người ghi chú lịch trình nơi đi lại mỗi ngày; Tự theo dõi sức khỏe hàng ngày; Chủ động khai báo tại trạm y tế gần nhất nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, hoặc nghi ngờ có tiếp xúc với người nghi mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.