Bình Phước hỏa tốc đề nghị cán bộ, người lao động ‘né’ TP.HCM và Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Bình Phước hỏa tốc đề nghị cán bộ, người lao động ‘né’ TP.HCM và Bình Dương
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đề nghị cán bộ, người lao động trên địa bàn không đi và về ở TP.HCM, Bình Dương.

Tối 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ký công văn hỏa tốc gửi đến các đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung công văn nêu, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại tỉnh Bình Phước tạm thời không đi về, đến TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp (kể cả người có nhà, nơi lưu trú tại TP.HCM và Bình Dương).

Bình Phước hỏa tốc đề nghị cán bộ, người lao động ‘né’ TP.HCM và Bình Dương ảnh 1

Một chốt kiểm dịch ở Bình Phước

Trường hợp đặc biệt cần thiết, chính đáng, phải xin phép và chỉ được đi khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ. Đồng thời, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế đối với cơ quan chức năng và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thời gian thực hiện kể từ 19h đêm nay (24/6) cho đến khi có thông báo mới.

Hiện, Bình Phước đã đưa vào vận hành 5 chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 14, Quốc lộ 13, ĐT 741 thuộc địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành; Chốt số 4 khu vực tiếp giáp với tỉnh Bình Dương trên đường ĐT 751, xã Minh Long, huyện Chơn Thành; Chốt số 5 khu vực tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh trên đường ĐT 752, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.

Tính từ đầu dịch đến nay, Bình Phước chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, do địa bàn tiếp giáp với Campuchia nguy cơ cao lây nhiễm dịch thông qua nhập cảnh trái phép. Do đó, tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.