Bình Dương bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 3/6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị trao quyết định cho nhiều cán bộ chủ chốt.

Tham dự lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương phân công 1 đồng chí; điều động, chỉ định 3 đồng chí; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 đồng chí; trao quyết định nghỉ hưu cho 1 đồng chí.

Bình Dương bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ảnh 1

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương kiêm giữ chức Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh

Bình Dương bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ảnh 2

Lãnh đạo Bình Dương trao các quyết định

Danh sách các ông, bà được phân công, chỉ định, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu, gồm: Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Bến Cát, nhiệm kỳ 2020-2025; ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Uyên, nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Mai Bá Trước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh Đoàn đến nhận công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Bình Dương bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt ảnh 3

Hàng loạt cán bộ chủ chốt được bổ nhiệm

Ông Bùi Duy Hiền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Bến Cát nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Chí Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương.

Bà Lê Thị Mộng Diễm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; ông Lê Thành Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; bà Trần Minh Xuân, Trưởng phòng Tiếp công dân và xử lý đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình Dương.

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Dương; Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và ông Trần Hùng Phong - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore.

Trao quyết định nghỉ hưu cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.