Bí thư Huyện ủy Nho Quan làm Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/6, Sở TN&MT Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan giữ chức Giám đốc Sở TN&MT, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 2/6/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của ông Đinh Văn Tiên trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, ông Ngọc nhấn mạnh, Sở TN&MT là cơ quan có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Chính vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã cân nhắc, lựa chọn và giao nhiệm vụ cho ông Đinh Văn Tiên, kỳ vọng với vai trò, trọng trách mới, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể, cán bộ Sở TN&MT thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Huyện ủy Nho Quan làm Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc (trái) và ông Đinh Văn Tiên.

Nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực TN&MT trong giai đoạn tới là rất nặng nề, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình mong muốn tập thể Sở và cá nhân ông Đinh Văn Tiên sẽ tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Đinh Văn Tiên cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã tin tưởng và giao nhiệm vụ, bản thân ông sẽ cố gắng hết mình, tích cực học hỏi, phát huy năng lực cùng với lãnh đạo các phòng, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xây dựng Sở ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.