Biểu tình ở Hong Kong nguy cơ lan rộng

Người biểu tình dùng ô để chống đỡ hơi cay của cảnh sát. Ảnh: Business Insider
Người biểu tình dùng ô để chống đỡ hơi cay của cảnh sát. Ảnh: Business Insider
TP - Bất chấp lựu đạn cay và dùi cui của cảnh sát, đám đông người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong hôm qua vẫn trụ vững. Dự kiến, họ tăng cường hoạt động trong ngày Quốc khánh 1/10 của Trung Quốc; nhiều người ở Macau cũng có kế hoạch biểu tình. 

Trong làn sóng biểu tình tồi tệ nhất ở Hong Kong từ khi Trung Quốc lấy lại quyền cai quản thuộc địa cũ của Anh năm 1997, những đám khói trắng hơi cay bao trùm các tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm thuộc hạng đắt đỏ nhất thế giới trước khi cảnh sát chống bạo động đột ngột rút lui vào giữa trưa hôm qua, sau 3 đêm đối đầu căng thẳng.

Chiều 29/9, cảnh sát Hong Kong thông báo, 41 người, trong đó có 12 cảnh sát bị thương trong các đợt biểu tình mấy ngày qua, Xinhua đưa tin. Cơ quan y tế Hong Kong cho biết, ít nhất 26 người phải nhập viện vì xô xát. 

Vì phong trào “Chiếm trung tâm” tiếp tục diễn ra ngày 29/9, các tuyến đường chính ở trung tâm Hong Kong vẫn tắc nghẽn, ảnh hưởng việc đi lại và học hành. Ước tính, hơn 20.000 người biểu tình phong tỏa đường phố tại các khu vực đông đúc nhất của Hong Kong.

Hơn 200 tuyến xe buýt phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển hướng. Sáng qua, 36 chi nhánh, văn phòng, điểm ATM của 20 ngân hàng tọa lạc ở các khu vực có biểu tình ngồi phải tạm đóng cửa, Xinhua đưa tin.

Ngoài tạm đóng cửa một số chi nhánh, HSBC, Citigroup, Bank of China, Standard Chartered, DBS khuyến cáo nhân viên làm việc tại nhà hoặc đến các chi nhánh khác.

Tuy nhiên, thị trường liên ngân hàng vẫn hoạt động bình thường, tỷ giá hối đoái của Hong Kong chưa bị ảnh hưởng. Cơ quan giáo dục Hong Kong thông báo tạm thời đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo, trường phổ thông ở 3 quận trung tâm.

Trung Quốc quản lý Hong Kong bằng chính sách “một nhà nước, hai chế độ”, cho phép đặc khu kinh tế này có nền dân chủ trong khuôn khổ. Hàng chục nghìn người biểu tình ở Hong Kong, chủ yếu là sinh viên, đang đòi Bắc Kinh trao cho họ nền dân chủ đầy đủ, với quyền tự do đề cử ứng viên cho vị trí lãnh đạo, nhưng chính phủ Trung Quốc gần đây tuyên bố sẽ không đi xa như vậy.

Hôm qua, khi cảnh sát rút lui, những người biểu tình mệt mỏi nằm ngủ ngay bên lề đường hoặc trú dưới những chiếc ô tránh nắng, tạo nên hình ảnh biểu tượng mà nhiều người gọi là “Cuộc cách mạng ô”. Ngoài chức năng chống nắng, ô còn được sử dụng như những chiếc khiên mong manh chống lại bình xịt hơi cay của cảnh sát.

Reuters dẫn lời sinh viên 18 tuổi Nicola Cheung ở Đại học Baptist nói rằng, những người biểu tình ở quận trung tâm đang đánh giá tình hình để lên kế hoạch sẽ hành động tiếp theo như thế nào.

“Tình hình lại trở nên bạo lực vì chính quyền Hong Kong không ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đang đấu tranh cho những giá trị cốt lõi của dân chủ và tự do, và đó là điều mà bạo lực không thể khiến chúng tôi lùi bước”, Cheung nói.

Các nhà tổ chức biểu tình nói rằng, có đến 80.000 người tụ tập trên các con phố sau khi phong trào biểu tình bùng phát đêm 26/9. Họ chủ yếu là những sinh viên am hiểu công nghệ, những người lớn lên với nền tự do hoàn toàn khác so với ở đại lục.

Các nhà phân tích nhận định, nếu Bắc Kinh quá mạnh tay giải tán sẽ làm ảnh hưởng lớn đến lòng tin vào một Hong Kong dễ biến động theo yếu tố thị trường, nhưng nếu không phản ứng đủ mạnh thì sẽ khiến những người bất đồng chính kiến ở đại lục bạo dạn hơn.

Bắc Kinh cảnh báo nước ngoài can thiệp

Cảnh tượng hỗn loạn ở Hong Kong xuất hiện trên truyền hình đã gây ấn tượng mạnh với người dân ở các khu vực khác, đặc biệt ở Đài Loan. “Người dân Đài Loan đang theo dõi sát sao”, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu nói trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông quốc tế Al Jazeera.

Bắc Kinh cảnh báo, nước ngoài không được can thiệp vào cuộc biểu tình mà họ coi là bất hợp pháp. “Hong Kong là của Trung Quốc”, Xinhua dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28/9 tại Bắc Kinh. “Chúng tôi hy vọng các nước liên quan sẽ thận trọng với vấn đề này và không gửi đi tín hiệu sai”, bà nói.

Bà Hoa tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào sử dụng bất kỳ phương pháp nào nhằm can thiệp các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào cố gắng ủng hộ những hoạt động bất hợp pháp như “Chiếm trung tâm”.

Chính phủ Anh nói rằng, họ quan ngại về tình hình ở Hong Kong và kêu gọi bảo vệ quyền biểu tình của người dân. Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong ra thông báo kêu gọi các bên “kiềm chế những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang”, Reuters đưa tin.

MỚI - NÓNG