Bản tin 14H: Lãnh đạo Hong Kong kêu gọi giải tán biểu tình

Đám đông biểu tình thấm mệt sau một đêm mệt nhoài quần thảo với cảnh sát. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)
Đám đông biểu tình thấm mệt sau một đêm mệt nhoài quần thảo với cảnh sát. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)
TPO - Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ông Lương Chấn Anh đã kêu gọi người dân bình tĩnh và những người tham gia phong trào "Chiếm Trung tâm" từ sáng 28/9 nhanh chóng giải tán hòa bình để cuộc sống hằng ngày không bị ảnh hưởng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra thông điệp kêu gọi người dân Việt Nam cần có hành động đối với việc lạm dụng muối nhằm làm giảm số lượng người mắc và chết do bệnh tim và đột quỵ. Thông điệp trên được WHO đưa ra nhân Ngày Tim mạch Thế giới 29/9. lượng muối tiêu thụ trung bình tại Việt Nam dao động từ 12 đến 15 gam/người/ngày, cao hơn so với lượng muối do WHO khuyến cáo (ít hơn 5 gam/người/ngày).


Tối 28/9, lửa bao trùm kho chứa hàng của đại lý điện tử điện lạnh Hùng Cường, đóng ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, khiến hàng chục tủ lạnh, tivi, máy giặt… bị thiêu rụi. 19h15, từ căn nhà 3 tầng đang chuẩn bị hoàn thiện ở khối 3, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh), khói bốc lên nghi ngút. Theo chủ nhân ngôi nhà, lửa âm ỉ từ kho hàng chứa đồ điện tử, sau đó lan ra ngoài. Gia chủ và người dân ở gần đó đã nỗ lực dập lửa, nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Tỉnh Đắk Lắk có 2 khối chợ trung tâm được xây mới khang trang, hiện đại, mà chợ nhiều tỉnh khác quanh khu vực không sánh bằng. Tuy nhiên, trong khi khối chợ C ngày càng buôn bán tấp nập, thì chợ B cửa đóng im ỉm hơn nửa năm qua. Nguyên nhân chính khiến chợ B dài hạn đóng cửa, là do mâu thuẫn quan điểm về việc chi tiền giải phóng mặt bằng, và cách định giá cho thuê quầy của nhà chức trách. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua (28/9), đã bác bỏ khả năng về một cuộc đối đầu quân sự giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga. Ông Obama lưu ý tầm quan trọng của biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga, mà tác động rất xấu vào nền kinh tế nước này. “Và đó là tín hiệu xấu cho tương lai nước Nga”. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ thừa nhận, biện pháp trừng phạt kinh tế là “ngõ cụt”, mà theo ông Obama, để giải quyết cho vấn đề trên, Moscow nên thực thi theo tiêu chuẩn quốc tế. (Xem chi tiết)


Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 29/9 (giờ Hong Kong) khu vực đường Gloucester đoạn gần trụ sở chính quyền Hong Kong vẫn bị tê liệt do người biểu tình “Chiếm Trung tâm” (Occupy Central) phong tỏa. Đoạn đường Gloucester và Connaught cách tòa nhà chính quyền khoảng vài trăm mét đã bị người biểu tình chặn lại. Mặc dù lực lượng an ninh Hong Kong dùng loa kêu gọi người biểu tình giải tán, nhưng họ vẫn phớt lờ và tỏ thái độ bất hợp tác. (Xem chi tiết)


Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ông Lương Chấn Anh đã kêu gọi người dân bình tĩnh và những người tham gia phong trào "Chiếm Trung tâm" từ sáng 28/9 nhanh chóng giải tán hòa bình để cuộc sống hằng ngày không bị ảnh hưởng bởi giao thông tắc nghẽn. Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong cũng kêu gọi những người tổ chức hoạt động "Chiếm Trung tâm" cân nhắc tới lợi ích của toàn xã hội, chấm dứt phong trào này.


Một vụ xả súng xảy ra tại câu lạc bộ ở Miami, Mỹ sáng sớm 28/9 khiến 15 người bị thương, trong đó có một thiếu niên 11 tuổi, các nhà chức trách nước này cho biết. Khi cảnh sát Miami và đội cứu hộ tới câu lạc bộ có tên “The Spot” vào lúc 1h sáng 28/9, họ thấy đám đông lớn thanh thiếu niên đang trong tình trạng hỗn loạn. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thúc đẩy việc hợp tác với Mỹ nhằm phát triển vũ khí công nghệ cao khi ông tới thăm Nhà Trắng vào ngày mai 30/9. Chính phủ của Thủ tướng Modi sẽ không đơn thuần trao các đơn đặt hàng vũ khí béo bở cho Mỹ như chính phủ trước đây của Ấn Độ từng làm. Thay vào đó, ông Modi sẽ hối thúc sự hợp tham gia hơn giữa các công ty quốc phòng Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác với các công ty quốc phòng Ấn Độ để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. (Xem chi tiết)


Pakistan đang phát triển các vũ khí hạt nhân chiến thuật mang đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn để sử dụng trong tác chiến chiến trường. Các vũ khí này đủ nhỏ nhẹ để có thể được phóng từ các tàu chiến hay tàu ngầm. Các nhà phân tích nhận định, Pakistan không tăng cường phạm vi các tên lửa của mình mà đang phát triển tên lửa tầm ngắn hơn, có thể bay thấp xuống mặt đất và né tránh phòng thủ tên lửa đạn đạo. (Xem chi tiết)


Hôm 28/9, 2 người thiệt mạng khi một chiếc xe tải “quái vật” lao vào đám đông khán giả tại buổi trình diễn xe ở miền đông Hà Lan. 18 người khác bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi gặp nạn tại sự kiện diễn ra ở Haaksbergen, tỉnh Overijssel. Chiếc xe tải với lốp khổng lồ đi qua một hàng xe ô tô trình diễn, nhưng bất ngờ bị mất lái, cán đổ rào chắn kim loại và lao vào đám đông. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.