Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tất cả các 9 Tỉnh Đoàn luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương trong thời gian ngắn đã giải quyết được khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Ngày 17/6, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị Sơ kết giữa kỳ Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (từ ngày 1/6 – 15/6).

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024.

4 tỉnh Đoàn hoàn thành 100% khối lượng công việc

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy (bên phải) và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị sơ kết. Ảnh: Bảo Anh

Triển khai Công điện số 55/CĐ-TTg, ngày 1/6/2024 của Thủ tướng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phát động Đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500kV mạch 3 tại 9 tỉnh có dự án đi qua (từ ngày 1-30/6/2024).

Xác định việc hỗ trợ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 là công việc quan trọng, cấp bách, hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, 9 tỉnh Đoàn được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ.

Tất cả 9 tỉnh Đoàn đã sớm ban hành kế hoạch, xác lập và triển khai các hoạt động tình nguyện cụ thể của Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ dự án, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 2

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ tháo dỡ di dời nhà dân phục vụ dự án đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Xuân Tùng

Kết quả, đến ngày 15/6, 9 tỉnh Đoàn đã thành lập 464 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 5.700 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình (gồm địa điểm dựng cột, địa điểm cần giải phóng mặt bằng đảm bảo an toàn hành lang đường dây, địa điểm hỗ trợ người dân tái định cư...).

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”,“ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, sau nửa tháng phát động, các đội tình nguyện đã hỗ trợ tháo dỡ 234/276 ngôi nhà (hoàn thành 84,8% khối lượng công việc), 126/149 chuồng trại và vật kiến trúc (hoàn thành 84,5% khối lượng công việc).

Các đội hình tình nguyện cũng giải tỏa, phát quang 101 ha rừng và chặt hạ gần 18.000 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV mạch 3 đi qua, để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Đến nay, có 4/9 tỉnh Đoàn hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao là Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định và Hải Dương.

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 3

Đại diện các tỉnh Đoàn trao đổi tại hội nghị

Đối với nhiệm vụ tham gia hỗ trợ dựng cột, thi công kéo dây (hỗ trợ vận chuyển vật tư, dựng giàn giáo, cảnh giới, điều phối đảm bảo an toàn giao thông…), các tỉnh Đoàn đã thành lập 92 đội hình thanh niên tình nguyện chủ động tham gia thực hiện.

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 4
Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 5

Đại diện các tỉnh Đoàn chia sẻ cách làm hay, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Bảo Anh

Để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia hỗ trợ triển khai Dự án xây dựng đường dây 500kV mạch 3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức các đoàn công tác đi thực tế tại các địa phương để kiểm tra hoạt động và thăm, động viên lực lượng tình nguyện viên tham gia Đợt cao điểm tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Tại các buổi làm việc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ghi nhận sự nỗ lực của các tình nguyện viên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện hiệu quả Đợt thi đua cao điểm. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng thăm, động viên lực lượng thanh niên công nhân tiếp tục đang “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “3 ca, 4 kíp” để sớm hoàn thành Dự án.

Tại các địa phương, 9/9 tỉnh Đoàn đã thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra hoạt động và thăm, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường; thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang thi công công trình; 9/9 đơn vị đã cử cán bộ tỉnh Đoàn đi cơ sở “1+2” tại các địa bàn triển khai Dự án.

Hoàn thành công việc ngoài sức tưởng tượng

Tại hội nghị sơ kết, đại diện 9 tỉnh Đoàn có dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua chia sẻ những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa nhiệm vụ phát sinh nhiều, nhiều đầu mối, địa bàn, các cột ở vị trí đồi núi, hiểm trở, khó khăn. Do vậy, việc khảo sát và thống nhất được chính xác nhu cầu, công việc và thực trạng tại các vị trí bước đầu còn lúng túng, khó khăn...

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 6

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên của Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Trao đổi tại hội nghị, ông Cao Quang Quỳnh -Thành viên của Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bày tỏ, chưa bao giờ công trình giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến được hoàn thành nhanh trong thời gian ngắn như vậy.

“Chúng tôi không tưởng tượng được công việc lại hoàn thành nhanh như vậy; được các tỉnh thành Đoàn vào cuộc đồng bộ, huy động được lực lượng đoàn viên, thanh niên lớn như vậy. Đó là sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần vượt khó của toàn Đoàn, để Tập đoàn điện lực Việt Nam hoàn thành việc kéo dây, đóng điện kịp tiến độ”, ông Cao Quang Quỳnh nói.

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tất cả các tỉnh Đoàn luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương trong thời gian ngắn đã giải quyết được khối lượng công việc rất lớn. Những kết quả đã đạt được ngoài sức tưởng tượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

“Rõ ràng, các tỉnh Đoàn đã xác định đúng tâm thế, vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, của thanh niên đối với những công việc quan trọng, cấp bách của đất nước”, anh Huy nói.

Đến nay, thanh niên tình nguyện cơ bản đã đảm bảo được an toàn, các công việc triển khai chiến dịch được cấp uỷ chính quyền, ngành điện đánh giá rất cao. Đặc biệt, Thủ tướng gửi thư khen đến đoàn viên, thanh niên của 9 tỉnh, đánh giá rất cao tinh thần thanh niên tham gia dự án.

Biểu dương 9 Tỉnh Đoàn đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn công trình đường dây 500kV mạch 3 ảnh 8

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Bằng khen cho 4 tỉnh Đoàn đã hoàn thành 100% khối lượng công việc theo đề xuất từ phía EVN

Theo anh Huy, cái được nhất của chiến dịch là Đoàn Thanh niên và các đội tình nguyện đã tạo ra một khí thế sôi nổi, sự vui vẻ, đầm ấm, cũng như hưởng ứng của người dân đối với dự án. Vì vậy, anh Huy mong rằng, các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy điều này để đưa chiến dịch về đích sớm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị 5 tỉnh còn lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình, cần tập trung đề cao tính khoa học trong chỉ đạo hệ thống; tham mưu cấp uỷ chính quyền tháo gỡ khó khăn; phối hợp ăn ý cùng các lực lượng, tổ chức cùng bắt tay giải quyết công việc.

Dịp này, T.Ư Đoàn khen thưởng 4 tỉnh Đoàn, gồm: Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định và Hải Dương đã hoàn thành tiến độ trước ngày 20/6.

MỚI - NÓNG