Biển Đen nóng lên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
 Tàu khu trục Laboon của Hải quân Mỹ
Tàu khu trục Laboon của Hải quân Mỹ
TPO - Các tin tức nói tàu chiến Mỹ đã tiến vào Biển Đen sau một loạt căng thẳng giữa Nga, NATO và Ukraine ở khu vực Biển Đen và Biển Baltic.

Tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen và đang được Hạm đội Biển Đen của Nga theo dõi sát sao, Izvestia dẫn theo tuyên bố của giới chức quân sự Nga từ Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia (NTSUO) cho hay.

Động thái của phía Mỹ diễn ra sau một loạt căng thẳng giữa Nga, NATO và Ukraine ở khu vực Biển Đen và Biển Baltic. Trước đó, có tin máy bay do thám Pháp trong một lần hiếm hoi tiếp cận các cơ sở quốc phòng của Nga để thu thập thông tin tình báo. Gần đây nhất, một chiến đấu cơ Su-30SM của Nga đã được phái lên đánh chặn một tiêm kích tàng hình F-35 của không quân Ý trên vùng trời Baltic.

Trước đó, Nga và Mỹ đã thảo luận về sự tương tác của tàu chiến và máy bay quân sự, cũng như việc thực hiện các quy tắc của thỏa thuận về ngăn ngừa sự cố trên biển và trên không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 25/5.

Theo tuyên bố của NCUO hôm thứ Sáu: “Các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu kiểm soát các hành động của tàu khu trục Laboon của Hải quân Mỹ, tiến vào Biển Đen ngày 11/6/2021”.

Trước đó cùng ngày, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ giải thích rằng tàu khu trục của Mỹ đang hướng đến Biển Đen để tiến hành các hoạt động an ninh trong khu vực. Các tàu lớp này được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm Harpoon, cũng như tên lửa chống tên lửa SM-3.

Ngày 24/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Ukraine và trên Biển Đen. Chỉ trong năm 2021, bảy cuộc tập trận chung với các nước NATO đã được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ukraine, và quân đội Ukraine đang tham gia cuộc tập trận lớn nhất của NATO mang tên Defender Europe 2021. Ông Lavrov chỉ ra rằng Nga buộc phải tính đến những hành động này và các kế hoạch quân sự của riêng mình.

Ngày 25/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow và Washington đã thảo luận về sự tương tác của các tàu chiến và máy bay, cũng như việc thực hiện các quy tắc của thỏa thuận về ngăn ngừa sự cố trên biển và trên không. Một vòng tham vấn khác với Mỹ được lên kế hoạch vào năm 2022.

Cần lưu ý rằng các cuộc tham vấn theo kế hoạch của Nga-Mỹ về việc thực hiện thỏa thuận về ngăn ngừa các sự cố trên biển cả và vùng trời phía trên, được ký kết vào năm 1972 giữa Liên Xô và Mỹ, đã được tổ chức tại Bộ Quốc phòng Nga.

“Các bên đã thảo luận về sự tương tác của các thủy thủ đoàn và máy bay, việc thực hiện các quy tắc do thỏa thuận quy định,” báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Trước đó, Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, nói rằng vấn đề giải trừ quân bị có thể được thảo luận trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mỹ Joe Biden.

Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sỹ.

MỚI - NÓNG