Bí thư Thành ủy TPHCM: Đảng viên suy thoái gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thời gian qua, nhiều tổ chức Đảng, đảng viên trên địa bàn vi phạm kỷ luật, suy thoái, tha hóa, biến chất gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và tâm tư, tình cảm của nhân dân.

Ngày 9/2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chỉnh đốn Đảng là yêu cầu cấp bách hiện nay

Tham luận tại hội thảo, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhìn nhận tình trạng nạn tham nhũng thâm nhập vào nội bộ Đảng, hệ thống Nhà nước từ cơ sở đến trung ương như hiện nay là đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn tới nguy cơ khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị, cần được chấn chỉnh kịp thời.

Ông Trực cũng cho biết, để chấn chỉnh hệ thống tổ chức Đảng và chỉnh đốn tư tưởng, hành động của cán bộ đảng viên, Đảng ta đã nhiều lần tổ chức chỉnh huấn. “Trước đòi hỏi của thực tiễn cách mạng và kinh nghiệm lịch sử, việc tiến hành chỉnh đốn Đảng là yêu cầu đặc biệt quan trọng và cấp bách hiện nay”, ông Phạm Chánh Trực nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đảng viên suy thoái gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm nhân dân ảnh 1

Ông Phạm Chánh Trực trao đổi tại hội thảo.

Góp ý biện pháp chỉnh đốn hệ thống tổ chức Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng trước tiên cần rà soát cơ cấu bộ máy lãnh đạo các cấp, làm cho guồng máy chạy đều, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ… Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo yêu cầu “chính danh”, tránh trùng lắp, chồng chéo, bao biện. Sự phối kết hợp công tác giữa các bộ phận của cấp ủy với nhau, với các địa phương, đơn vị bạn là cần thiết và có nguyên tắc.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đảng viên suy thoái gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm nhân dân ảnh 2

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo nêu ý kiến tại hội thảo.

Trao đổi thêm, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá việc xây dựng Đảng về chính trị và đạo đức là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay vì gắn liền với củng cố niềm tin và uy tín của Đảng. Đây cũng là hai tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ.

Bà Thảo cho rằng cần làm tốt công tác tư tưởng để có thể đưa đường lối, nhiệm vụ chính trị trở thành hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục xây dựng tư tưởng cách mạng tiến công với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Đảng viên suy thoái gây ảnh hưởng lớn nhân dân

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đảng viên suy thoái gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm nhân dân ảnh 3

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu.

Kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, bằng những suy nghĩ, góp ý bày tỏ tâm huyết, quan điểm hết sức cụ thể, rõ ràng tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu đã thể hiện nhiều cách tiếp cận khác nhau với chiều sâu lý luận và thực tiễn, qua đó khẳng định tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng cũng như hết sức nghiêm túc, tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Văn Nên nêu rõ, từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa dân tộc ta có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. “Để có được những điều này, có thể khẳng định qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng đều đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Qua thời gian, Đảng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mới phù hợp tình hình mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ông Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thực tiễn tại TPHCM cho thấy công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều thành quả quan trọng, do nhiều thế hệ dày công xây đắp cùng sự đóng góp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều mô hình sáng tạo, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh, trong đó tiêu biểu là tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị.

Dẫu vậy, Bí thư Nên cũng cho biết thời gian qua chúng ta không tránh khỏi những hạn chế, yếu kém, thậm chí sai phạm. Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái, tha hóa, biến chất gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và tâm tư, tình cảm của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Đảng viên suy thoái gây ảnh hưởng lớn đến tình cảm nhân dân ảnh 4

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các nguyên lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học dự hội thảo.

Dẫn ý kiến các tham luận, người đứng đầu Thành ủy TPHCM nói nguyên nhân của hiện tượng trên có phần đến từ sự thiếu rèn luyện trước bối cảnh cơ chế thị trường, không vượt qua được cạm bẫy, cám dỗ tầm thường.

Do đó, hơn ai hết, Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là thường xuyên, lâu dài, thực hiện với quyết tâm chính trị cao thì mới có thể hoàn thành, đồng thời đúc rút sâu sắc những bài học kinh nghiệm với tinh thần nhận thức là chính đi kèm tư tưởng thông - quyết tâm lớn - phương pháp lớn.

Cùng với đó, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần phải tăng cường triển khai giám sát, uốn nắn, ngăn chặn gắn với chương trình hành động cá nhân, tự phê bình đồng thời khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh những sai phạm.

Nhắc đến công tác đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng cần đi từ chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Vì vậy phải quan tâm đặc biệt công tác giáo dục lý tưởng, sự trung thành với Đảng. Sự hy sinh, cống hiến hết mình với Đảng là sự chọn lựa của mỗi người. Mặt khác cũng nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo các cấp.

“Xây dựng Đảng luôn song hành với đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, một việc cần thiết, thường xuyên của một đảng cách mạng chân chính”, ông Nên nhấn mạnh thêm.

MỚI - NÓNG