Bí thư Ðoàn xã vận động gia đình hiến đất, nhiều sáng kiến vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Anh Vũ Văn Thái, Bí thư Ðoàn xã Ngô Quyền (huyện Thanh Miện, Hải Dương) có nhiều sáng kiến thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động vì cộng đồng tại địa phương. Sinh năm 1992, anh là một trong những cán bộ Ðoàn được T.Ư Ðoàn tuyên dương, nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.
Bí thư Ðoàn xã vận động gia đình hiến đất, nhiều sáng kiến vì cộng đồng ảnh 1
Anh Vũ Văn Thái, Bí thư Ðoàn xã Ngô Quyền (huyện Thanh Miện, Hải Dương) đã 16 lần tình nguyện hiến máu. Ảnh: NVCC

Từ đội tình nguyện đến quỹ chăm sóc trẻ thơ

Với sáng kiến thành lập Đội thanh niên tình nguyện xã, Vũ Văn Thái đã giải được bài toán khó trong việc tập hợp lực lượng và triển khai phong trào ở địa bàn nông thôn xa trung tâm huyện. Mô hình ra đời đã thu hút đoàn viên là học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt hai chiều, tập trung trong các hoạt động vì cộng đồng.

Từ 40 thành viên ngày đầu thành lập vào năm 2021, đến nay đội có hơn 60 thành viên tham gia thường xuyên, tạo sự thay đổi rõ rệt trong hoạt động tình nguyện tại địa phương. Anh Thái cho biết, mô hình có ưu điểm là các thành viên ban đầu của Đội chính là hạt nhân lan tỏa, lôi cuốn những người khác tham gia theo phương thức “1+1”. Nghĩa là mỗi thành viên sẽ giới thiệu, vận động ít nhất 1 thành viên mới để kết nạp.

Đội được giao quyền tự chủ trong hoạt động dưới sự định hướng của Ban Chấp hành Đoàn xã. Đội có quy chế hoạt động, bầu bộ máy Ban Chủ nhiệm và các ban trực thuộc Đội theo nhiệm kỳ hằng năm để thường xuyên củng cố, phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng hoạt động. Đội là lực lượng nòng cốt trong phong trào tình nguyện tại cơ sở.

Một trong những sáng kiến nữa của anh là lập Quỹ chăm sóc trẻ thơ do Đoàn Thanh niên xã duy trì, quản lý. Anh tích cực tham gia vận động sự ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài xã. Ngày đầu thành lập, Quỹ đã vận động được 18 triệu đồng. Việc lập quỹ đã tạo sự chủ động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng một cách dài hạn; đối tượng thanh thiếu nhi thụ hưởng sẽ ngày càng được mở rộng.

Ngoài ra, anh Thái tổ chức triển khai hiệu quả mô hình “Đường thanh niên kiểu mẫu” trị giá 130 triệu đồng trong chương trình Nông thôn mới nâng cao, với hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, cột trang trí, bồn hoa, cây xanh, hàng ghế đá, hệ thống giá treo cờ. Đoàn xã còn khảo sát các điểm đen về tai nạn giao thông, khu nguy cơ đuối nước để tổ chức cắm biển cảnh báo, góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tiếp lửa phong trào hiến máu

Vũ Văn Thái cũng chính là “hạt nhân” thúc đẩy phong trào hiến máu của xã, với 16 lần tình nguyện hiến máu. Anh đã dùng chính trải nghiệm của bản thân để chứng minh, vận động gia đình cùng những người còn e ngại tham gia nghĩa cử cao đẹp này.

“Khó khăn nhất là đả thông tư tưởng của những người chưa bao giờ hiến máu vì tâm lý ngần ngại, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã dẫn chứng bằng việc bản thân hiến máu nhiều lần mà sức khỏe vẫn tốt và tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần bình thường. Tôi nói nhiều về ý nghĩa cộng đồng, cứu người bệnh từ giọt máu cho đi. Vượt qua những e ngại, nhiều người không chỉ đi hiến máu mà còn vận động thêm những người khác cùng tham gia”, anh Thái chia sẻ.

Anh Thái đã đề xuất nhiều ý tưởng thúc đẩy phong trào hiến máu ở xã Ngô Quyền, như: thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã; phối hợp với phòng truyền thanh xã để tuyên truyền, vận động người dân hiến máu và nêu gương, biểu dương những người tích cực tham gia. Do xã nằm xa trung tâm huyện, để người hiến máu đi lại thuận lợi, anh tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã hỗ trợ kinh phí thuê xe, đưa người đến nơi tổ chức các chương trình hiến máu.

Luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở xã, anh Vũ Văn Thái đã được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương; UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen; T.Ư Ðoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Ðoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 và mới đây là giải thưởng Lý Tự Trọng.

Năm 2020, xã Ngô Quyền có hơn 90 người tham gia hiến máu tình nguyện, cao nhất huyện; riêng 6 tháng đầu năm 2021, xã có 60 người hiến máu. Mới đây, anh Thái đề xuất với Huyện Đoàn và Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Miện thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống để kịp thời hỗ trợ các trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, anh còn vận động gia đình hiến 19,5m2 đất, tự tháo dỡ và đầu tư kinh phí xây dựng lại các công trình trên đất để mở rộng tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã.

MỚI - NÓNG