Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù số người nhiễm COVID-19 tại Bắc Ninh đang tăng cao nhưng các tình nguyện viên vẫn nhiệt tình đến với Chủ nhật Đỏ. Có thời điểm, nhà thi đấu vốn rất rộng của Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh gần hết chỗ.   
Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 1

Chủ nhật Đỏ tỉnh Bắc Ninh diễn ra tại Trường Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh cả ngày 24/3/2022. Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh là đơn vị đăng cai truyền thống ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh. Tỉnh nguyện viên hiến máu là sinh viên nhà trường và các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn Bắc Ninh.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 2

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hạnh Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và nhiều lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh. Báo Tiền Phong có sự tham dự của nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật đỏ.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 3

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho hay, dù nhiều chương trình hiến máu tình nguyện liên tục được tổ chức nhưng lượng máu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt, hiện nay, do ảnh hưởng của COVID-19 nên công tác vận động hiến máu trở nên khó khăn. "Việc tổ chức được chương trình Chủ nhật Đỏ sẽ bổ sung được lượng máu dự trữ thiếu hụt, kịp thời giúp đỡ các bệnh nhân cần máu, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ" - anh Sâm nói.
Đến nay, Chủ nhật Đỏ được tổ chức 7 năm liên tiếp tại Bắc Ninh với hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia và hơn 4.000 đơn vị máu thu được. Chủ nhật Đỏ năm 2021 thu hút hơn 1.600 tình nguyện viên tham gia, thu được 659 đơn vị máu.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 4

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, Ban tổ chức tại Bắc Ninh khuyến cáo những trường hợp tình nguyện viên bị COVID-19, khỏi chưa quá 10 ngày không thực hiện hiến máu. Tuy số lượng người nhiễm COVID-19 tại Bắc Ninh đang tăng cao nhưng số người đăng ký hiến máu tại Chủ nhật Đỏ Bắc Ninh vẫn đạt 1.600 tình nguyện viên như năm 2021.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 5

Nhiều sinh viên nữ vượt qua nỗi sợ kim tiêm, mất máu, nhiệt tình vui vẻ tham gia chương trình.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 6

Có thời điểm, lượng tình nguyện viên hiến máu gần kín nhà thi đấu của Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 7

Trong ảnh, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các ban ngành, lãnh đạo Báo Tiền Phong động viên, cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 8

Tại chương trình, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn đã thông báo về ý nghĩa và hiệu quả của Chủ nhật Đỏ.
Nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay, hai năm qua, từ khi dịch COVID-19 diễn ra, phong trào hiến máu gặp nhiều khó khăn, máu rất khan hiếm. Vì vậy, những chương trình hiến máu như Chủ nhật Đỏ rất cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 9

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cảm ơn sự quan tâm, trực tiếp tham gia chương trình của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo nhiều sở ngành của tỉnh. Trong ảnh, bà Nguyễn Hương Giang cùng các đại biểu động viên, cảm ơn tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 10

Trong ảnh, nhà giáo ưu tú, tiến sỹ Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh (đứng đằng sau); nhà báo Lê Xuân Sơn và Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm động viên em Nguyễn Duy Kiên, sinh viên năm thứ 2 của nhà trường. Vừa qua, Kiên đạt giải nhất tay nghề xây dựng toàn quốc.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 11

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt trong công tác hiến máu tình nguyện tại Bắc Ninh.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 12

Chương trình tuyên dương các thầy thuốc trẻ tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Đây là những thầy thuốc trẻ có nhiều cống hiến cho cộng đồng, đặc biệt là công tác phòng chống COVID-19 tại Bắc Ninh thời gian qua.

Đông đảo tình nguyện viên sôi nổi hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 13

Đến trưa 24/3, tổng số tình nguyện viên tham gia chương trình đạt 700 người, lượng máu thu được hơn 300 đơn vị. Chương trình đang tiếp tục diễn ra đến hết buổi chiều.

Đến thời điểm hiện tại, Chủ nhật Đỏ năm 2022 đã tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố với 65 điểm hiến máu. Số lượng máu thu về là hơn 30.000 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.