Cơ hội đến Campuchia rinh giải ảnh thanh niên ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi ảnh thanh niên ASEAN với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung” gồm 2 vòng quốc gia và vòng khu vực. Ba tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được mời tới Campuchia để nhận giải tại Hội nghị Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN.

Nhận lời mời của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ tuyển chọn 5 bức ảnh xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi ảnh thanh niên ASEAN với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”.

Cuộc thi có 3 mục tiêu chính: Cung cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN cơ hội để ghi dấu và chia sẻ các nền văn hóa, tín ngưỡng và sự thống nhất thông qua các bức ảnh; khuyến khích và trao quyền cho các thanh niên ASEAN tài năng trong việc thúc đẩy bản sắc và trách nhiệm xã hội; tăng cường nhận thức và các giá trị ASEAN.

Cơ hội đến Campuchia rinh giải ảnh thanh niên ASEAN ảnh 1

Cuộc thi gồm 2 vòng, trong đó ở vòng thi cấp quốc gia, mỗi nước thành viên ASEAN đề cử 5 bức ảnh với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”.

Tại vòng thi cấp khu vực, ban giám khảo khu vực chấm và lựa chọn ra 3 bức ảnh đạt giải chung cuộc và 10 giải danh dự. Ban Tổ chức sẽ đăng tải 50 bức ảnh từ 10 quốc gia thành viên để bình chọn 1 bức ảnh được yêu thích nhất trên mạng xã hội.

Các bức ảnh xuất sắc đạt giải sẽ được trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 - 41 và Top 3 cấp khu vực sẽ được mời tới Campuchia để nhận giải tại Hội nghị Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN.

Quy trình tuyển chọn tại Việt Nam - Cách thức và hồ sơ dự thi:

Thí sinh là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 – 35.

Mỗi thí sinh gửi hồ sơ dự thi qua email: aseanyouthphoto@gmail.com

Hồ sơ gửi qua email bao gồm:

- 1 ảnh: Mỗi thí sinh được gửi 1 ảnh đảm bảo các điều kiện:

+ Ảnh do chính thí sinh chụp; địa điểm chụp ảnh tại Việt Nam.

+ Ảnh định dạng JPG hoặc JPEG; Độ phân giải ảnh 150-300 DPI; Kích thước ảnh từ 3 – 5 MB; cho phép cắt, điều chỉnh nhỏ hoặc điều chỉnh màu sắc;

+ Ảnh không được chứa hình mờ, dấu thời gian hoặc đường viền;

+ Được phép chụp ảnh bằng điện thoại di động với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện trên.

+ Cách đặt tên ảnh: Ho ten – Ten buc anh (Viết bằng tiếng Anh, không dấu).

- 1 file chú thích về ảnh bằng tiếng Anh và dịch tiếng Việt (chỉ trong 1 file word) gồm: 1 chú thích ngắn giới thiệu về bản thân (Họ và tên, năm sinh, đơn vị, số điện thoại, email); 1 tiêu đề ảnh (không quá 10 từ); 1 chú thích ngắn về ảnh (không quá 30 từ) và 1 bài miêu tả dài về ảnh (không quá 100 từ).

Hạn đề nghị gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 25/4/2022 (thứ Hai).

* Các quy định khác

- Thí sinh vi phạm bản quyền và các quyền liên quan khác dưới mọi hình thức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Ban Tổ chức sẽ có quyền sử dụng tác phẩm, tên tuổi tác giả dự thi trong các hoạt động tuyên truyền.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của Ban Tổ chức sẽ là kết quả cuối cùng.

Tiêu chí lựa chọn, đánh giá

- Bám sát chủ đề: Câu chuyện, nội dung của ảnh được thể hiện một cách rõ ràng và sáng tạo chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”.

- Độc đáo và sáng tạo

- Kỹ thuật hình ảnh hấp dẫn người xem thông qua bố cục và kỹ thuật;

- Tác động đến người xem: Câu chuyện, nội dung của ảnh truyền tải những suy nghĩ, khát vọng truyền cảm hứng cho người khác.

Giải thưởng, kinh phí

Đối với 3 đại biểu đạt giải cấp khu vực toàn ASEAN (nếu có): Phía Campuchia đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại chỗ, các chi phí liên quan đến thủ tục về COVID-19; đơn vị đài thọ hoặc đại biểu tự túc chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi đến Campuchia, chi phí quà tặng, bảo hiểm, hộ chiếu, chi phí tiêu vặt và các chi phí khác liên quan theo quy định.

Mọi thắc mắc về hồ sơ xin liên hệ: Ban Quốc tế Trung ương Đoàn qua email aseanyouthvietnam@gmail.com (Cán bộ phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu, Chuyên viên). Yêu cầu không liên hệ qua điện thoại, email sẽ được trả lời các bạn chậm nhất sau 1 – 2 ngày làm việc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.