Bị phạt vì dừng ô tô đi chợ tại TT-Huế, lên mạng chửi lực lượng chức năng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tài xế điều khiển phương tiện chở hàng hóa từ TPHCM tùy tiện dừng xe tại TT-Huế để đi chợ đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Trong khi đó, ông N.T.N. (ở Bình Dương) bị xử phạt 5 triệu đồng vì lên mạng chửi lực lượng chức năng sau khi bị xử phạt 2 triệu đồng do ra đường vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 9/9, UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1980, trú quán tỉnh Quảng Bình) do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, tài xế Nguyễn Văn Chiến điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51D-16770 kéo theo rơ-moóc 51R-20589 đi từ phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM) qua địa bàn TT-Huế.

Khi đến địa phận TT-Huế, tài xế Chiến đã dừng xe ô tô tại chợ Phò Trạch (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT-Huế) rồi đi bộ vào chợ để mua thực phẩm, gây nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19.

UBND huyện Phong Điền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tài xế Nguyễn Văn Chiến số tiền 7,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 9/9, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương thông tin vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.T.N số tiền 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin bôi nhọ, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, an N. ra đường khi không thật sự cần thiết và đã bị Công an thị xã Tân Uyên lập biên bản vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng.

Cay cú vì bị xử phạt, sau khi về đến nhà, ông N. đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook hình ảnh biên bản vi phạm hành chính và nội dung bôi nhọ, xúc phạm uy tín lực lượng công an, lực lượng phòng chống dịch thị xã Tân Uyên, khiến nhiều người vào chia sẻ, bình luận trái chiều.

Trong buổi làm việc, ông N. đã nhận ra hành vi sai trái của mình, đã gỡ bỏ nội dung, đồng thời cam kết không đăng tải lên mạng xã hội các nội dung tương tự.

MỚI - NÓNG