Bị phạt 521.000 USD tiền thuế vì tội trộm xe

Bị phạt 521.000 USD tiền thuế vì tội trộm xe
TPO – Không chỉ bị bắt giữ vì tội ăn trộm chiếc siêu xe Bugatti Veyron, tên trộm này còn đang phải đối mặt với một khoản tiền phạt lớn vì đã nhập lậu xe trái phép vào đất nước Đức.

Theo những thông tin trước đó, một nhóm thanh niên người Ba Lan đã lên kế hoạch và đánh cắp ba chiếc siêu xe Bugatti Veyron, BMW 750 Li và Ferrari 599 GTB giá trị 2,1 triệu USD của một doanh nhân người Thụy Sỹ. Nhóm này đã bị cảnh sát Đức phát hiện và truy bắt khi trên đường chạy trốn về Ba Lan.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt được hai trong số ba tên trộm này. Tuy nhiên, đáng buồn cho chúng, mặc dù đã ngồi phải sau song sắt và buộc tội đánh cắp xe, những tên trộm này còn đang phải đối mặt với một án phạt khoảng 512.000 USD. Sở dĩ như vậy vì những chiếc xe được đăng ký tại Thụy Sĩ, đất nước chưa sáp nhập vào liên minh EU, nên khi chiếc xe vào địa phận nước Đức phải đóng đầy đủ các loại thuế, chưa kể 1 số lệ phí khác.

Dường như đây là một việc bất khả thi, vì những tên trộm này khó có thể trả được số tiền trên vì chúng sẽ phải ngồi tù trong một thời gian khá dài.

Bị phạt 521.000 USD tiền thuế vì tội trộm xe ảnh 1

BMW 750 Li.

Bị phạt 521.000 USD tiền thuế vì tội trộm xe ảnh 2

Ferrari 599 GTB.

Hiếu Trịnh
Theo Leftlane

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.