Bí mật về phi hành gia xuất hiện ở đội tuyển Italia

Người hùng Éder của đội tuyển Thiên thanh.
Người hùng Éder của đội tuyển Thiên thanh.
TPO - Khoa học và thể thao một lần nữa cho thấy sự liên quan mật thiết với nhau khi HLV đội tuyển Italia đã nhờ đến sự giúp đỡ của một phi hành gia trước trận gặp Thụy Điển vừa qua.

Người được HLV Antonio Conte cầu cứu là phi hành gia Luca Parmitano. Đây là người Italia đầu tiên đã đi bộ trong không gian vào tháng 7/2013. Thay vì nói về khoa học, những chuyện trên trời như không gian, những con tàu vũ trụ, ông Parmitano đã có nhiều câu chuyện thú vị khác để tâm sự với các cầu thủ Italia tại đại bản doanh của họ ở Casa Azzurri tại Montpellier.

Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, chuyển động và sự chuẩn bị. Đây chính là những điều mà Conte rất muốn truyền tải cho các cầu thủ của ông kể từ khi dẫn dắt Italia vào năm 2014, đặc biệt ở Euro 2016, Azzurri không có một ngôi sao nổi bật nào và họ cần sự đoàn kết để bù đắp cho điều đó.

Bí mật về phi hành gia xuất hiện ở đội tuyển Italia ảnh 1

Ông Parmitano.

Bí mật về phi hành gia xuất hiện ở đội tuyển Italia ảnh 2

Phi hành gia Parmitano cho biết: “Tôi không phải là một chuyên gia bóng đá nhưng tôi là người hâm mộ đội tuyển. Điều trùng hợp là những nhà du hành vũ trụ của chúng tôi cũng là một đội nhỏ, tập luyện trong những điều kiện khắc nghiệt và chúng tôi cũng mặc áo màu xanh da trời.

“Và cũng như các cầu thủ, chúng tôi hiểu rõ việc quảng bá hình ảnh Italia ra thế giới là như thế nào.”

Thú vị ở chỗ, đây có lẽ là giải đấu đầu tiên Italia tham dự mà không có một cầu thủ ngôi sao. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, đây là đội hình yếu nhất mà Azzurri có được trong nhiều năm qua.

Mặc dù vậy, sau Pháp, Italia đã trở thành đội thứ 2 giành vé vào tứ kết, sau khi họ thắng Bỉ 2-0 và Thụy Điển 1-0. Trận đấu cuối cùng của Azzurri là trước Ireland tại Lille vào thứ tư tới.

MỚI - NÓNG